Bão số 7 liên tục đổi hướng, có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

P.Vân 01/11/2022 07:15

Trong khoảng 48 đến 72 giờ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Ảnh: NCHMF).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới: Bão có khả năng mạnh thêm trong 12 giờ tới, sau suy yếu dần. Trong khoảng 48 đến 72 giờ bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão/áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Cơ quan dự báo cũng đưa ra cảnh báo, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6 - 8 m, vùng gần tâm bão 9 - 11 m.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 31 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão số 7 liên tục đổi hướng, có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO