Báo Thái đề cập về vấn đề trọng tài trong trận Việt Nam - Thái Lan

B.Phúc (tổng hợp) 24/12/2021 08:35

Tờ Siam Sport viết: "HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam thực sự giận dữ vì những quyết định của trọng tài trong trận đấu với Thái Lan".

Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước đội tuyển Thái Lan. Đây là trận đấu mà "Voi chiến" đã thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có lý do để phàn nàn về vấn đề trọng tài.

Sau trận đấu, nhiều tờ báo Thái Lan đã vô cùng hạnh phúc khi đội nhà đánh bại được đội tuyển Việt Nam. Tờ Siam Sport có bài viết: "Đội bóng số 1 Đông Nam Á tan vỡ! Chanathip tỏa sáng để giúp đội tuyển Thái Lan tiến gần hơn tới trận chung kết".

Trong bài viết tác giả nhấn mạnh: "Nhạc trưởng Chanathip đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp cú đúp. Nếu may mắn hơn, cầu thủ này còn có thể ghi bàn thắng thứ 3 nếu như không đá hỏng phạt đền. Dù sao, điều đó cũng giúp đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng số một Đông Nam Á. Với việc hạ gục đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan đã tiến rất gần tới tấm vé tham dự trận chung kết AFF Cup 2020. Nhưng trước mắt đội tuyển Thái Lan vẫn còn trận lượt về diễn ra vào ngày 26/12".

Tờ Siam Sport cho rằng đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng trước đội bóng số một Đông Nam Á.

Trong một bài viết khác, tờ Siam Sport đề cập tới sự bức xúc của đội tuyển Việt Nam về vấn đề trọng tài. Tờ báo này viết: "HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam thực sự giận dữ vì những quyết định của trọng tài trong trận đấu với Thái Lan. Sự bức xúc của HLV người Hàn Quốc còn được thể hiện qua những phát biểu trong buổi họp báo. Ông không ngần ngại tuyên bố rằng trọng tài cần phải xem lại trận đấu để thấy được những sai lầm của mình".

Một tờ báo khác của Thái Lan là Khaosod có bài viết: "Đội tuyển Thái Lan đã cắt đứt chuỗi thành tích bất bại của HLV Park Hang Seo và giành lợi thế cực lớn trước trận lượt về".

Tác giả bình luận: "Trong những năm qua, bóng đá Thái Lan đã sống dưới nỗi ám ảnh với HLV Park Hang Seo khi không thể giành chiến thắng trong 6 trận đấu liên tiếp (ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia). Nhưng giờ đây, "Voi chiến" đã phá dớp thành công. Chiến thắng 2-0 giúp đội tuyển Thái Lan có lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 26/12. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới để hướng tới mục tiêu giành vé vào chung kết".

Tờ Daily News giật tít: "Hài lòng với chiến thắng! Voi chiến đã khuất phục được đội tuyển Việt Nam". Họ thừa nhận rằng đây là chiến thắng xứng đáng của đội nhà vì chơi trên chân đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Báo Thái Lan cho rằng đội nhà đã dần bắt bài được HLV Park Hang Seo.

Tờ MGR Online cho rằng đội tuyển Thái Lan đã khiến cho kế hoạch của đội tuyển Việt Nam phá sản. Ban đầu, đội bóng của HLV Park Hang Seo chủ trương chơi phòng ngự lùi sâu. Thế nhưng, Thái Lan đã "tương kế tựu kế", khi cố gắng đẩy hàng thủ đội tuyển Việt Nam lên cao. Hệ quả, họ đã có bàn thắng mở tỷ số từ tình huống phản công.

Rõ ràng, sau nhiều lần không có được kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đang dần bắt bài và buộc "Rồng vàng" phải thi đấu theo ý của mình.

Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/12. Nếu muốn đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Trong trường hợp "Rồng vàng" thắng với cách biệt 2 bàn, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ do ở vòng bán kết giải đấu năm nay không áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali bị chỉ trích khá nhiều sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.

Trước đó, như đã đưa tin, sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo cho biết trọng tài nên xem lại các quyết định của mình ở trận đấu này.

"Tôi không muốn nhắc đến vấn đề trọng tài. Chỉ mong ông ấy, nếu có cơ hội, nên xem lại băng ghi hình trận đấu", HLV Park nói trong buổi họp báo sau trận.

"Rất khó để tôi bình luận về các quyết định của trọng tài. Tôi chỉ kiến nghị với ban tổ chức là hiện nay, công nghệ VAR đã được sử dụng rộng rãi. Chúng ta cũng nên áp dụng để xem xét các tình huống gây tranh cãi. Hy vọng giải lần tới sẽ có để hỗ trợ các trọng tài đưa ra quyết định chính xác".

Trọng tài chính người Qatar Saoud Ali Al-Adba có nhiều quyết định gây tranh cãi, đa số gây bất lợi cho Việt Nam. Ông bỏ qua tình huống Theerathon Bumathan đánh cùi chỏ Quang Hải, không phạt khi Quế Ngọc Hải sút bóng vào mặt Supachok và chỉ rút thẻ vàng khi thủ môn Chatchai phạm lỗi ngoài cấm địa, ngăn cản cơ hội ghi bàn của Văn Toàn trong hiệp một. Ở hiệp hai, trọng tài Al-Adba tiếp tục khiến Việt Nam bức xúc khi thổi phạt đền Duy Mạnh sau va chạm với Supachai Chaided. Ông cũng từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền ở thời gian bù giờ dù một cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Thái đề cập về vấn đề trọng tài trong trận Việt Nam - Thái Lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO