Báo Thanh Niên nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Đông Bắc 09/06/2023 15:43

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Thanh Niên để ghi nhận thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác trong năm 2022 của Báo.

Sáng nay (9/6), tại Quảng Ninh, Báo Thanh Niên tổ chức Hội nghị phóng viên thường trú toàn quốc năm 2023. Đây là lần thứ 2 Báo Thanh Niên tổ chức Hội nghị phóng viên thường trú toàn quốc. Hội nghị là dịp để các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, chính quyền các địa phương chia sẻ thông tin, hướng dẫn, định hướng, cập nhật các thông tin chỉ đạo, quản lý về báo chí nói chung và công tác thường trú của phóng viên ở địa phương nói riêng…

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu, phóng viên thường trú đã được nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ về việc đổi mới công nghệ mang lại cho báo chí nhiều cơ hội nhưng đặt ra không ít thách thức.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã đưa ra ví dụ về sự thay đổi thuật toán của Facebook đối với báo chí khiến lượng truy cập thông qua kênh này giảm từ 30% xuống còn khoảng 12%; hay như các công cụ tìm kiếm hiện mang lại khoảng 50% lượng truy cập cho báo chí, nhưng tới đây cũng sẽ có thay đổi để giúp người tìm kiếm không cần phải truy cập vào đường link bài báo, làm giảm đáng kể lượng truy cập…

Từ thực tiễn trên, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, báo chí phải nắm bắt được công nghệ, ngoài xây dựng nội dung hay thì cần ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, phải chủ động đón chờ độc giả trên nền tảng mới chứ không chỉ đơn thuần là chạy theo để đáp ứng.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Hội nghị.

Chia sẻ thêm về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh đến bối cảnh Việt Nam nói chung và báo chí nói riêng đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ. Bối cảnh ấy mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng khiến báo chí đối mặt với không ít thách thức và cần phải tìm ra những phương thức truyền thông phù hợp giúp công tác tuyên truyền không khô cứng, khuôn phép mà sinh động, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: Hoạt động báo chí truyền thông tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác thông tin tuyên truyền được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, coi trọng; đội ngũ người làm báo không ngừng tăng lên về số lượng lẫn chất lượng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn được tiếp tục đón nhận sự phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong việc lan tỏa quá trình phát triển một Quảng Ninh với “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” trên các sản phẩm truyền thông đến với độc giả trên cả nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các phóng viên thường trú cũng đã thẳng thắn đưa ra những khó khăn, thuận lợi và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp thông tin, tuyên truyền với các tỉnh, thành trên cả nước…

Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Nhân dịp này, Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ theo Quyết định số 537 của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận thành tích xuất sắc, toàn diện trong nhiệm vụ công tác trong năm 2022.

Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Đông Bắc Bộ cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định vì đã có những đóng góp trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Thanh Niên nhận Cờ thi đua của Chính phủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO