TP HCM: Nguồn cung nhà ở giảm mạnh

T. Giang - Q. Định 26/09/2019 08:00

Ngày 25/9, tại TP HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị bất động sản năm 2019 với chủ đề “Lấy ý kiến - Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.

Tại Hội nghị, các chuyên gia cho rằng, thanh khoản trên thị trường rất tốt nhưng hoạt động kinh doanh bất động sản đang bị trì trệ. Nguồn cung trên thị trường TP HCM giảm từ 30 - 60%. Dự báo, sắp tới đây giá nhà ở sẽ tăng cao vì nguồn cung ít.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm sút nguồn cung bất động sản, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho rằng, các luật đang chồng chéo nhau khiến nhà đầu tư bất động sản kinh doanh ì ạch. Bất cập ở chỗ, một dự án bất động sản phải tuân theo 9 luật khác nhau cùng 20 thủ tục hành chính. Vì vậy, theo tính toán, quy trình một dự án sẽ mất 4 - 5 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM: Nguồn cung nhà ở giảm mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO