Bắt được tê tê hiếm, người đàn ông giấu rồi mang đi bán

Đình Minh 15/04/2022 21:03

Khi phát hiện 1 cá thể tê tê Java, Cầm Bá Dũng ở Thanh Hoá đã mang về nhà cất giấu rồi chờ lúc thích hợp mang đi bán.

Ngày 15/4, tin từ Công an huyện Thường Xuân cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Cầm Bá Dũng (46 tuổi), Cầm Bá Công (40 tuổi) đều ở xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hai người đàn ông mang tê tê đi bán thì bị phát hiện.

Cơ quan công an xác nhận, sáng 18/1, Dũng đi phát cỏ ở đồi keo nhà mình thì phát hiện 1 cá thể động vật hoang dã (tê tê Java) nặng 2,4 kg.

Biết đây là động vật nguy cấp, quý hiếm cần phải bảo vệ nhưng Dũng đã không thả mà bắt mang về nhà cất giấu, sau đó rủ Công cùng mang đi tiêu thụ.

Khoảng 21h45’ ngày 18/1, Công điều khiển mô tô chở Dũng mang tê tê đi bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 20/1, Công an huyện Thường Xuân đã bàn giao cá thể tê tê Java cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương tái thả về tự nhiên.

Được biết, tê tê Java có tên trong Phụ lục I, danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; có tên trong nhóm IB, danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt được tê tê hiếm, người đàn ông giấu rồi mang đi bán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO