Bắt giam Giám đốc CDC Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh vì liên quan vụ Việt Á

Thanh Tùng 20/06/2022 19:14

Đà Nẵng chi 248 tỷ đồng mua kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) bị bắt vì tội tham ô.

Khoảng 17h30 ngày 20/6, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện khởi tố, bắt giam ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng. Thông tin ban đầu cho biết, Giám đốc CDC Đà Nẵng - bác sỹ Tôn Thất Thạnh (58 tuổi, tú tại số 90 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị khởi tố, bắt giam căn cứ điều 353 Bộ Luật hình sự về tội “Tham ô tài sản”.

Công an Đà Nẵng thực hiện khởi tố, bắt giam ông Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng (áo trắng) chiều tối 26/6. Ảnh Công an cung cấp

Theo nguồn tin của phóng viên báo Đại Đoàn Kết, trong 2 năm 2020, 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Đà Nẵng buộc chính quyền TP này liên tục phải thực hiện các biện pháp pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT –TTg (ngày 31/3/2020) và ở mức cao hơn.

Với vai trò Giám đốc CDC Đà Nẵng, ông Tôn Thất Thạnh cùng thuộc cấp là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Kim Chi giả sổ sách, chứng từ, “phù phép” biến hàng chục ngàn kit xét nghiệm được tài trợ thành kít mua của Công ty Việt Á.

Hàng chục mẫu gộp xét nghiệm Covid-19 khác cũng được “bộ 3” này "phù phép", chuyển thành mẫu đơn nhằm hưởng “hoa hồng” từ Công ty Việt Á.

Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định, ông Tôn Thất Thạnh và 2 thuộc cấp là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trịnh Thị Kim Chi đã chiếm đoạt, tham ô 4.063.500.000 đồng.

Trong một diễn biến liên quan, tại buổi gặp mặt báo chí vào sáng cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết số tiền mua kít xét nghiệm phòng, chống dịch của Đà Nẵng là 275 tỷ đồng, trong đó có 248 tỷ đồng mua của Công ty Việt Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt giam Giám đốc CDC Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh vì liên quan vụ Việt Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO