Bắt giữ hung thủ sát hại vợ con Trưởng ban Dân vận

PV (tổng hợp) 26/10/2016 09:27

Nghi phạm giết hại vợ con Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) để cướp tài sản bị bắt giữ ở TP HCM, sau gần 36 giờ gây án.


Căn biệt thự xảy ra vụ án mạng khiến vợ con của cán bộ huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong và nghi phạm Châu Minh Nhân.

Theo VnExpress, sáng 26/10, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cho biết Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được Châu Minh Khôi (20 tuổi, quê Vĩnh Long) - nghi can giết hại vợ và con trai của Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tại TP HCM.

"Chúng tôi vừa bắt nghi can lúc 6h30 sáng nay. Bước đầu xác định chỉ có một mình nghi can gây án, các tang vật đã thu giữ đầy đủ", ông Tiến nói.

Bước đầu Khôi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mục đích ban đầu của Khôi chỉ vào nhà trộm nhưng bị hai mẹ con bà Nga phát hiện nên sát hại. Tang vật công an thu được là một xe máy, một điện thoại và ít tiền mặt. Hiện nghi can đang được Công an di lý từ TP HCM về Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra.

Theo Dantri, lực lượng điều tra đã bắt giữ được thủ phạm Châu Minh Nhân khi hắn đang ở tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại, 1 mã tấu, 19 viên đạn súng quân dụng… Đối tượng là Châu Minh Nhân, (20 tuổi), quê ở Vĩnh Long, là nhân viên kỹ thuật trồng cỏ nhân tạo của một Công ty có trụ sở trên địa bàn quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã khai thác nóng đối tượng, hắn khai nhận đã gây án một mình với mục đích giết, cướp tài sản.

Nghi phạm Châu Minh Nhân đang được lấy lời khai.

Được biết, cách đây 1 tuần, Nhân được cử đến trồng cỏ cho sân bóng của gia đình ông Thường. Đến khi hoàn thiện, ngày 23/10, Nhân có ăn cơm với ông Thường trước khi trở về Công ty trên quận 9. Thấy Nhân không có phương tiện, ông Thường còn cho Nhân mượn xe máy của vợ để Nhân đi về.

Do nghĩ rằng nhà ông Thường rộng có nhiều tài sản nên Nhân đã nảy sinh ý định cướp. Sáng 24/10, Nhân chạy xe máy xuống nhà ông Thường trả. Sau đó, hắn lượn đi lượn lại theo dõi gia đình.

Đến 13h30 cùng ngày, Nhân tìm cách vào nhà, khống chế con trai út của ông Thường là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, đang là học sinh lớp 12), đưa em Toàn xuống hầm, trói chân tay rồi sát hại.

Sau đó, Nhân lên nhà lục lọi, thấy bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi, vợ ông Thường) đi ra, Nhân ra tay sát hại luôn. Sau đó, hắn cướp đi 1 xe máy Sirius, 1 điện thoại, 1 đôi bông tai, 1 cái bóp của của bà Nga và một ít tài sản của gia đình. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khai thác đối tượng.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 24/10, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi) - Trưởng ban Dân vận, Thường vụ Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đi làm về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức thì thấy vợ Phạm Thúy Nga (48 tuổi) nằm thoi thóp ở cầu thang, có vết bầm ở cổ. Bà Nga được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Người dân sau đó tiếp tục phát hiện con trai út của ông Thường (đang học lớp 12) tử vong trong nhà kho tầng trệt, được phủ kín chăn. Nạn nhân ở trần, mặc quần đùi, trên đầu có vết thương chảy máu, 2 tay bị trói bằng dây điện.

Ông Thường có vợ và 3 con, trong đó cô gái đầu đã có chồng nên ở riêng, người con gái giữa đang học ở TP HCM. Hai vợ chồng cán bộ này được đánh giá sống tốt với hàng xóm và chịu khó làm ăn. Ngoài nuôi yến ở tầng trên cùng của căn biệt thự, ông còn kinh doanh sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, trồng tiêu...

Căn biệt thự hai tầng của ông Thường nằm trong khuôn viên rộng khoảng 1.000 m2, xung quanh xây hàng rào kiên cố. Đối diện căn nhà là dãy phòng trọ 5 phòng, hai bên hông và sau lưng là vườn tiêu của gia đình ông. Cách đó 100m là nhà dân ở khá đông đúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt giữ hung thủ sát hại vợ con Trưởng ban Dân vận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO