Bắt nhóm tín dụng đen từ Thanh Hoá vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi 'cắt cổ' 360%/năm

Đ.Mai 25/10/2021 10:10

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xoá nhóm tín dụng đen từ Thanh Hoá vào Đắk Lắk cho vay lãi suất cắt cổ từ 109,5% đến 360%/năm.

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Nhóm cho vay nặng lãi, gồm: Lê Công Toản (33 tuổi); Nguyễn Duy Hoàng (29 tuổi); Lường Đình Nam (29 tuổi) và Lê Thị Hạnh (35 tuổi, đều tạm trú ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Bước đầu nhóm này khai nhận, bắt đầu hoạt động tín dụng đen từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021 với lãi suất cho vay từ 109,5%/năm đến 360%/năm. Tại TP Buôn Ma Thuột, 4 đối tượng đã mở 2 tiệm cầm đồ có tên “H68” (tại số 162 Ngô Quyền) và “12H AM” (tại số 182 Phan Bội Châu) và đã cho 150 người cầm cố thế chấp tài sản để vay hơn 4,3 tỷ đồng.

Khám xét tại nơi làm việc của các đối tượng, công an đã thu giữ 3 ô tô, 29 xe máy, 83 triệu đồng, 2 hệ thống xử lý máy tính (CPU), 14 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt nhóm tín dụng đen từ Thanh Hoá vào Đắk Lắk cho vay nặng lãi 'cắt cổ' 360%/năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO