Bắt quả tang vụ mua bán trái phép trên 91 ngàn lít dầu FO

Tuệ Yên - VĐ 17/04/2022 16:44

Trên 91 ngàn lít dầu FO trong vụ mua bán trái phép dầu diễn ra tại vùng nước Tân cảng Cát Lái cùng các phương tiện phạm tội đã được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh điều tra và xử lý...

Chiều 17/4, thông tin từ Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II (Cục CSGT) cho biết, Thủy đoàn II đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật (trên 91.000 lít dầu FO), cùng phương tiện cho Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy đoàn II (Cục CSGT) phối hợp bắt quả tang 3 phương tiện thủy mua bán trái phép trên 91 ngàn lít dầu FO.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 26/3, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSGT, Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II đã trực tiếp chỉ huy CBCS đơn vị phối hợp với Phòng 10 (Cục CSGT) và Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh), bắt quả tang 3 phương tiện thủy với với 28 người, đang thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép tại vùng nước Tân cảng Cát Lái (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Hành vi mua bán dầu trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.
Các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép trên vùng nước Tân cảng Cát Lái.

Theo đó, các phương tiện bị bắt gồm: Tàu Anbien Bay; tàu SG-6990 và 1 phương tiện vỏ gỗ không biển kiểm soát. Qua công tác xác minh, các đối tượng Nguyễn Hữu Cường (60 tuổi, ngụ Hải Phòng, thuyền trưởng tàu Anbien Bay); Nguyễn Phú Thuần (40 tuổi, ngụ Hải Phòng, máy trưởng tàu Anbien Bay); Lê Nhật Khanh (30 tuổi, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép. Trong đó, Lê Nhật Khanh là đối tượng mua dầu, đồng thời quản lý phương tiện SG-6990 và phương tiện không biển kiểm soát. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ xác định đến thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đã thực hiện mua bán hơn 91 ngàn lít dầu FO.

Lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, lấy lời khai, xác minh ban đầu.

Trung tá Tô Quang Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSGT, chiều ngày 16/4, Thủy đoàn II đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện cho Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Tô Quang Minh thông tin, thời gian qua, Thủy đoàn II Cục CSGT đã đấu tranh bắt giữ nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm và chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Thủy đoàn II chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang tiến hành bắt giữ 12 phương tiện với 32 đối tượng có hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Tiền giáp ranh giữa huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) với huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long). Xác định đây là tụ điểm khai thác cát trái phép, núp bóng hình thức nạo vét, đắp đê bao chống lũ của Công ty Thủy sản Vĩnh Long, nên Thủy đoàn II đề xuất lãnh đạo các cấp bàn giao cho Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, xử lý. Kết quả, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 bị can về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên…

“Các chiến công trên của Thủy đoàn II thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm, được lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương ủng hộ, biểu dương, ghi nhận. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến đường thủy trọng điểm; nắm chắc tuyến, lĩnh vực quản lý để chủ động phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.” - Trung tá Tô Quang Minh thông tin thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt quả tang vụ mua bán trái phép trên 91 ngàn lít dầu FO

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO