Bát nháo Casino đầu tiên cho người Việt ở Phú Quốc: Lôi kéo khách du lịch tham gia đánh bạc

Nhóm PV 27/12/2022 15:34

Dù đang được hoạt động thí điểm Casino đầu tiên cho người Việt vào chơi, nhưng Casino ở Phú Quốc (dự án Corona Ressort & Casino Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã có những hiện tượng "biến tướng", lôi kéo khách du lịch đến Casino đánh bạc bằng nhiều chiêu trò.

Đủ chiêu "gạ" khách du lịch

Phú Quốc là đô thị biển - đảo độc đáo, đặc sắc; là trung tâm kinh tế du lịch, dịch vụ du lịch sinh thái có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia, với nhiều giá trị khác biệt, chất lượng cao của quốc gia và quốc tế…

Dự báo đến năm 2040 Phú Quốc có khoảng 680.000 người (trong đó bao gồm dân số quy đổi từ khách du lịch, lao động tạm trú... khoảng 250.000 người). Cùng với sức hút mà thiên nhiên ban tặng, cảnh quan của Phú Quốc đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Những năm dần đây, việc Corona casino Phú Quốc có tên đầy đủ là Corona Resort & Casino, tọa lạc tại khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đi vào hoạt động đã gây không ít phiền toái cho khách du lịch. Đây cũng là sòng bài cho phép người Việt vào chơi đầu tiên tại Việt Nam.

Quảng cáo Casino đầu tiên cho người Việt ở Phú Quốc trên các nền tảng mạng xã hội.

Chị N.K.N.(Hà Nội) vừa cùng chồngvà 2 con đi du lịch trở về từ Phú Quốc. Đây là chuyến đi đầu tiên của gia đình chị đến Phú Quốc. Chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm thú vị sau những năm dài dịch bệnh, nhưng chị vẫn phiền lòng bởi chuyến đi chồng chị "nướng" hàng trăm triệu đồng mỗi lần vào Casino ở Phú Quốc. “Chồng tôi có máu cờ bạc, đỏ đen. Khi vào đến điểm du lịch Phú Quốc, đi đâu chúng tôi cũng được chào mời đến Corona Casino trải nghiệm, nên anh bị thu hút. Họ bảo là Casino đầu tiên của người Việt, đến Phú Quốc không trải nghiệm phí chuyến đi… Dù vợ con ra sức ngăn cản nhưng cả 3 tối chồng tôi đều đến Casino chơi” - chị N. kể.

Theo chị N., càng thua càng muốn gỡ, đến ngày về chồng chị đã mất hơn 300 triệu đồng ở Casino trong chuyến đi 3 ngày của gia đình. Đi du lịch nghỉ dưỡng nhưng gia đình gánh thêm nợ nần vì máu đỏ đen của chồng.

Tương tự, bạn trẻ L.A.T. (28 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) khi đi vào du lịch ở Phú Quốc đã tham gia đánh bài ở Casino. Vì những khoản nợ khổng lồ do dính vào đỏ đen T. đã bị bố, mẹ từ mặt.

T. là con trai duy nhất trong nhà, là một người chưa từng chơi bài bạc, với tâm lý chung đi du lịch vào Phú Quốc nên được chủ khách sạn giới thiệu "vào Casino trải nghiệm cho biết", sau đó cậu gánh trên vai khoản nợ gần 200 triệu đồng vay lãi. Mỗi ngày, số tiền lãi phải đóng lên tới hàng triệu đồng.

Điều kiện để người Việt được vào chơi Casino:

Theo quy định, người Việt vào chơi tại casino Corona Phú Quốc phải từ 21 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, người chơi phải mua vé vào cửa. Vé ngày, có hiệu lực trong 24 giờ liên tục có giá là 1 triệu đồng/người. Vé tháng 25 triệu đồng/người. Đối với người nước ngoài, tuổi từ 18 trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trình passport để đăng ký thành viên và không bắt buộc mua vé vào cửa.

“Nợ đè nợ nên tôi chỉ nghĩ tới cách chơi để gỡ lại. Càng chơi, số nợ càng lớn hơn. Trong Casino tôi cược cao mà cảm giác nhẹ tênh. Đến lúc thua hết, trước số nợ thật, tôi không biết bản thân đang làm gì, hối hận cũng không kịp. Nhóm bạn mình đi 5 người, du lịch xong đều nợ nần lớn vì vào Casino chơi” - T. chia sẻ.

Trên một nhóm kín chia sẻ kinh nghiệm chơi ở Casino Phú Quốc khi đi du lịch, để tìm một tài khoản thể hiện chơi bạc thắng như “mò kim đáy bể”, phần lớn đều chia sẻ về lần thua bạc lớn, phải bán nhà, bán cửa. Nhiều người từ nợ nần đánh bạc đã đánh mất bản thân, dẫn tới trộm cắp, lừa lọc.

Mục sở thị Casino đầu tiên của người Việt, đặt chân đến Phú Quốc, nhóm phóng viên Báo Đại Đoàn Kết được mời chào trải nghiệm nhiệt tình từ hướng dẫn viên du lịch, lái xe taxi đến chủ các quán ăn, khách sạn lưu trú, đội ngũ xe ôm, lái xe điện ở đây. Thậm chí, có những số điện thoại lạ gọi đến cho du khách tư vấn, hướng dẫn các thủ tục để vào Casino chơi, đưa đón tận nơi, thủ tục vào chơi cũng đơn giản, chỉ cần chứng minh thư hay căn cước công dân là có thể làm thủ tục xong trong vài phút.

Theo các chuyên gia về du lịch, ví “Phú Quốc như một viên ngọc càng mài càng sáng, nhưng cũng cần lưu ý nếu mài không cẩn thận sẽ hỏng mất viên ngọc đẹp này”, đặc biệt việc "biến tướng" hoạt động của Casino Phú Quốc đang khiến cho không ít du khách có cái nhìn "xấu xí" về thiên đường nghỉ dưỡng nơi đây.

Casino đang được kiến nghị kéo dài thí điểm

Trước đó, năm 2016, hai dự án Casino tại Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh) được thí điểm cho người Việt vào chơi trong 3 năm. Tuy nhiên, đến nay mới có Casino Phú Quốc hoạt động, còn Casino Vân Đồn do nhiều lý do vẫn chưa được chấp thuận đầu tư, triển khai.

Casino Phú Quốc nằm trong dự án tổ hợp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư, đi vào hoạt động năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho hay, người Việt Nam được phép chơi tại Casino Phú Quốc phải đảm bảo các điều kiện như giấy tờ tuỳ thân để chứng minh người chơi từ 21 tuổi trở lên, lý lịch tư pháp rõ ràng, chứng minh người chơi có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên. Bên cạnh đó, người chơi cũng không bị các thành viên trong gia đình như bố, mẹ (bố/mẹ nuôi), vợ, chồng, con ruột có đơn đề nghị điểm kinh doanh casino không cho phép chơi.

Hoạt động kinh doanh Casino thời gian qua đúng theo Nghị định số 03/2017/NĐ ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng10/2022, Bộ Tài chính kiến nghị kéo dài thí điểm cho người Việt vào chơi tại Casino Phú Quốc (Kiên Giang) thêm 2 năm, tức tới hết năm 2024. Sau 3 năm thí điểm, theo Bộ Tài chính, Casino là mô hình phát triển gắn với khu dịch vụ, du lịch thương mại và vui chơi giải trí tổng hợp quy mô lớn...

Theo Bộ Tài chính, việc này không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Trong thời gian thí điểm, ngoài dự án Casino tại Phú Quốc và Vân Đồn sẽ không mở rộng thí điểm tại nơi khác. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho thấy, số lượng người chơi tại Casino Phú Quốc trong 3 năm (2019 - 2021) là 240.560 lượt khách, tỷ lệ người Việt khoảng 65%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bát nháo Casino đầu tiên cho người Việt ở Phú Quốc: Lôi kéo khách du lịch tham gia đánh bạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO