BCĐ Tây Nam Bộ phối hợp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

Quốc Trung 08/01/2017 18:35

Chiều ngày 8/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị tổng kết năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

BCĐ Tây Nam Bộ phối hợp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ), năm 2016, kinh tế xã hội vùng ĐBSCL tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,9%, cao hơn cả nước 0,69%, lĩnh vực du lịch phát triển về số lượng và chất lượng, tăng 20% so với cùng kỳ, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đầu tư, xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, số doanh nghiệp hoạt động mới và tái hoạt động tăng. Thu ngân sách so với dự toán vượt 11,3%…

Bên cạnh những thành tựu đạt được, năm qua ĐBSCL còn tồn tại một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tái cơ cấu nông nghiệp diễn ra còn chậm, liên kết sản xuất chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Sản xuất công nghiệp dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng của vùng. Thu hút đầu tư nước ngoài còn thấp, giáo dục đào tạo còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế, chất lượng đào tạo còn thấp. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế còn thấp (chỉ đạt 78%), số lượng bác sĩ và dược sĩ đại học thấp so với bình quân cả nước.

Từ những khó khăn thách thức trên, BCĐ đặt mục tiêu: Năm 2017 tiếp tục xây dựng vùng ĐBSCL trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hoá và thuỷ sản của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; phát triển mạnh kinh tế biển cũng như các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiến kịp mặt bằng chung của cả nước; là địa bàn cầu nối để chủ động hội nhập, giao thương, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định: Trong điều kiện khó khăn như biến đổi khí hậu, lạm phát kinh tế nhưng các tỉnh trong vùng vẫn đảm bảo an ninh chính trị giải quyết sinh kế cho người dân, đây là điều hết sức tốt đẹp, là thành quả đáng trân trọng. Minh chứng là các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt so với cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu BCĐ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện tốt việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển và nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, xây dựng các công trình trọng điểm của vùng ĐBSCL; triển khai các giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng an ninh, cần hết sức chăm lo đến an ninh biên giới, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, không để bị động bất ngờ…

BCĐ Tây Nam Bộ phối hợp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp - 1

Lễ Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo Tây Nam bộ với Khối các cơ quan Trung ương.

Dịp này cũng diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BCĐ Tây Nam Bộ phối hợp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO