Bé gái lưỡi khổng lồ có được nụ cười

B.Loan 16/10/2016 09:46

Bé Paisley (16 tháng tuổi) lần đầu tiên tự thở và tự cười sau khi phẫu thuật thu nhỏ chiếc lưỡi to gấp đôi khuôn miệng. 

Các bác sĩ chẩn đoán Paisley mắc hội chứng Beckwith-Wiedemann khiến nội tạng hoặc một phần cơ thể phát triển quá mức. Do chiếc lưỡi quá khổ, bệnh nhi không thể tự ăn, tự thở hoặc cười đùa. Lưỡi em luôn thè ra như thể làm mặt xấu. 6 tháng tuổi, Paisley đã được phẫu thuật cắt bỏ 5 cm lưỡi nhưng nó nhanh chóng phát triển lại như cũ.

Gần đây các bác sĩ quyết định phẫu thuật lần thứ hai. Kết quả, lưỡi bệnh nhi nhỏ lại hơn 15 cm và bé gái có thể khép miệng. Lần đầu tiên thấy con gái cười, cha mẹ Paisley đã không giấu nổi sự xúc động. Hiện Paisley hồi phục tốt và bắt đầu tập nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bé gái lưỡi khổng lồ có được nụ cười

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO