Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Tương thân tương ái - Sáng tạo chống dịch

29/07/2021 06:41

Chiều 28/7, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bế mạc Kỳ họp thứ nhất. Tại phiên bế mạc, có 469 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,99% tổng số đại biểu Quốc hội), như vậy 100% đại biểu Quốc hội có mặt, tham gia biểu quyết đã nhất trí thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Dự phiên bế mạc có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng dịch

Trước khi bế mạc kỳ họp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, trong đó có nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 với đa số phiếu tán thành. Theo đó bên cạnh phát triển kinh tế-xã hội, để ứng phó kịp thời, có hiệu quả với diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, sớm ổn định và kiểm soát dịch bệnh, đưa đất nước trở lại trạng thái “bình thường mới”, Quốc hội tán thành việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 đã thực hiện.

Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách. Đó là, quyết định áp dụng biện pháp hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định, tại một số khu vực, địa bàn cần thiết; tổ chức các lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch; biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan.

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 4 Phó Thủ tướng

Chiều 28/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm 4 phó thủ tướng. Cụ thể, 4 phó thủ tướng gồm các ông: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành. Với 476/476 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm các ông, bà: Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công thương; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đoàn Hồng Phong, Tổng thanh tra Chính phủ; Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid -19 về áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành, sản xuất, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh và có giải pháp không để xảy ra tiêu cực, hạn chế tối đa lãng phí trong hoạt động này”, Nghị quyết nêu rõ.

Quốc hội cũng thống nhất quyết định chuyển 1.237 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế để mua vaccine; ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Song song với đó, Quốc hội yêu cầu, bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân; tiếp tục có biện pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cụ thể cho người lao động, người sử dụng lao động; nghiên cứu thực hiện miễn, giảm thuế cho DN chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

Phát huy cao độ truyền thống tương thân, tương ái

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các DN, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát bằng được dịch bệnh Covid -19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân; trật tự, an ninh và an toàn xã hội.

Theo ông Vương Đình Huệ, suốt kỳ họp, các đại biểu đã tận dụng tối đa thời gian làm việc ngoài giờ và làm thêm các ngày nghỉ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành 30 Nghị quyết, trong đó có 18 Nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 Nghị quyết chuyên đề, 1 Nghị quyết chung để vừa kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn.

“Trước mắt, cần kiên trì thực hiện mục tiêu kép với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, sử dụng hiệu quả, linh hoạt chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngay sau kỳ họp cần khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

“Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương báo cáo cử tri cả nước về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia

Cùng ngày, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia về vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Quốc hội thống nhất, 5 năm tới, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 8,3 triệu tỷ đồng, trong đó, từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 85-86% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 10,26 triệu tỷ đồng (tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28% (2,87 triệu tỷ đồng), tỷ trọng chi thường xuyên khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước). Phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Bội chi ngân sách nhà nước cho cả giai đoạn bình quân 3,7% GDP.

Quốc hội thống nhất tổng mức vay trong 5 năm tới là 3,068 triệu tỷ đồng. Trong đó, mức vay của ngân sách trung ương khoảng 2,9 triệu tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng; tổng mức vay của ngân sách địa phương khoảng 148 nghìn tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 35,3 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ năm sau không vượt quá tốc độ tăng GDP danh nghĩa của năm trước, riêng hạn mức bảo lãnh cho hai ngân hàng chính sách tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm.

Hạn mức rút vốn ròng các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh cả giai đoạn không quá 76,5 nghìn tỷ đồng và hạn mức rút vốn các khoản Chính phủ vay về cho vay lại không quá 222 nghìn tỷ đồng.

Quốc hội đặt ra mục tiêu, hằng năm, trần nợ công không quá 60% GDP, ngưỡng cảnh báo là 55% GDP; trần nợ Chính phủ không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; trần nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP.

M.Loan-H.Vũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh

Chiều 28/7, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Các Ủy viên gồm các ông:Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Tương thân tương ái - Sáng tạo chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO