Bể nước 1.000 độ C dưới núi lửa Bolivia

B.L. 13/11/2016 09:30

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ kết luận khối lượng nước trong bể khoảng 1,5 km3, tương đương với lượng nước trong hồ Superior, hồ lớn và sâu nhất của Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ và lớn thứ ba thế giới.

Bể nước được đặt tên là khối dung nham Altiplano-Puna này có nhiệt độ lên tới 1.000 độ C và trộn lẫn với đá nóng chảy. Ngoài ra, nó có thể dẫn điện và dường như khiến các sóng địa chất chuyển động chậm hơn, không giống phần dung nham xung quanh không bị trộn lẫn với nước.

Hiện nhóm nghiên cứu chưa thể giải thích vai trò của tính dẫn điện cũng như ảnh hưởng của nó tới các vụ phun trào núi lửa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bể nước 1.000 độ C dưới núi lửa Bolivia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO