Bến Tre: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2021

Thanh Tùng 06/10/2021 22:55

Ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, đề ra chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2021 và sơ tổng kết đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ông Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh Ủy phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; một số hội, liên hiệp hội cùng tham dự.

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc phát động đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 29/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 671 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền 58,2 tỷ đồng và 31 tổ chức, cá nhân ủng hộ hiện vật, hàng hóa quy ra tiền khoảng 13 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã góp phần hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Phúc Linh, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Phúc Linh, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định. Đặc biệt Mặt trận tham gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ và UBND tỉnh đối với người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo quy định, kịp thời bổ sung cán bộ khi có biến động.

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị.
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị.

Ông Bùi Văn Bia ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết, đặc biệt việc huy động các nguồn lực hỗ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đã góp phần cùng với các ngành, các cấp tỉnh nhà từng bước kiểm soát được dịch bệnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre Bùi Văn Bia đề nghị, những tháng cuối năm 2021, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các gói an sinh xã hội, việc tiêm chủng vắc xin. Về các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, cần có phương án hướng dẫn cụ thể, không để bị động.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia đợt thi đua cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bến Tre: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO