Thứ Bảy, 27/4/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
bệnh bạch hầu
Tin tức cập nhật liên quan đến bệnh bạch hầu
Biến chứng khôn lường của bệnh bạch hầu: Không thể chủ quan
Bạch hầu là căn bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, có thể làm bệnh nhân tử vong trong vòng 6 – 10 ngày. Bộ Y tế cho biết tại Hà Giang, Điện Biên tình hình bệnh dịch bạch hầu đang diễn biến phức tạp và đã ghi nhận 3 ca tử vong.
Sức khỏe
Không chủ quan trước bệnh bạch hầu
Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu gửi các cơ sở y tế.
Kiểm tra, giám sát phòng chống bệnh bạch hầu
Trước tình hình dịch bạch hầu đang có những diễn biến phức tạp tại 2 tỉnh Hà Giang và Điện Biên, Bộ Y tế đã thành lập 2 đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh.
Đề phòng bệnh bạch hầu
Theo các chuyên gia y tế, một dạng bệnh truyền nhiễm mà chúng ta cần cảnh giác đó là bệnh bạch hầu, trong đó vi khuẩn gây bệnh thường lây lan qua đường hô hấp là chủ yếu. Bất cứ người nào tiếp xúc với mầm bệnh bạch hầu đều có thể bị lây nhiễm. Nếu không phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh sẽ bùng phát thành dịch bạch hầu.
Đắk Lắk: Tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bạch hầu cho gần 300.000 người
Trung tâm Y tế TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa cho biết, đã triển khai đợt tiêm vắc xin bạch hầu - uốn ván (Td) giảm liều cho người dân trên địa bàn thành Phố phòng chống bệnh bạch hầu.
Bạch hầu tăng trở lại - Ngành y tế Đắk Lắk chạy theo các ổ dịch
Sau một thời gian tạm lắng, từ đầu tháng 10 đến nay, Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Nguy cơ bùng phát dịch rất cao.
Lo ngại bệnh bạch hầu
Đầu tháng 10, lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai xác nhận trên địa bàn tỉnh có trường hợp tử vong vì bệnh bạch hầu.
Nam sinh lớp 9 tử vong do bệnh bạch hầu
Ca tử vong do bạch hầu ở Gia Lai này là một học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đak Ta Ley, huyện Mang Yang. Bệnh nhân tử vong có bệnh nền tim bẩm sinh.
81% ca mắc bệnh bạch hầu do không tiêm chủng
Theo Cục Y tế dự phòng, có tới 161 ca bạch hầu không tiêm chủng (chiếm 81,3%), chỉ có 37 ca bệnh có tiêm chủng.
Đắk Lắk: Triển khai khoanh vùng, dập dịch bạch hầu
UBND TP Buôn Ma Thuột vừa cho biết, ngay sau khi xuất hiện ca bệnh bạch hầu đầu tiên trên địa bàn, UBND thành phố đã phối hợp cùng ngành y tế để triển khai các giải pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng.
Thêm một ca mắc bệnh bạch hầu tại Đắk Lắk
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc bạch hầu tại huyện Lắk.
Gia Lai: Triển khai tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đợt 2
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 35 trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu tại 11 xã, thị trấn của huyện Đak Đoa, Ia Grai và TP Pleiku. Trong đó có 31 ca được điều trị khỏi và xuất viện, 4 trường hợp đang tiếp tục điều trị.
Cách gì để phòng bệnh bạch hầu?
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 3593/QĐ-BYT hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu. Trong đó nêu rõ các biện pháp phòng bệnh bạch hầu.
Phòng bệnh bạch hầu lây lan: Phải thực hiện theo khuyến cáo của ngành Y tế
Từ ngày 12-17/8, tỉnh Quảng Trị có thêm 6 ca dương tính với bệnh hầu, nâng tổng số người nhiễm bạch hầu tại địa phương lên 20 người. Tính đến ngày 14/8, tỉnh Đắk Lắk có 33 người dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại 13 xã của 5 huyện.
Chặn đường lây lan bệnh bạch hầu
Theo các chuyên gia y tế, tại nước ta, kể từ những ca bệnh cuối cùng thập niên 80 thế kỷ trước, cho đến năm 2015 mới bùng phát trở lại dịch bạch hầu tại Quảng Nam và mới đây tiếp tục bùng phát tại các tỉnh Tây Nguyên với trên 100 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, trong đó có 3 trường hợp tử vong khiến người dân lo lắng.
Tây Nguyên và cuộc chiến chống bệnh bạch hầu
Trong nhiều tháng qua trên địa bàn Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh bạch hầu làm hàng trăm người mắc bệnh, trong đó tử vong 3 người (2 người ở Đăk Nông và 1 người ở Gia Lai). Đây được coi là trung tâm của bệnh dịch bạch hầu của cả nước.
TP Pleiku: Ghi nhận thêm 2 ca dương tính với bệnh bạch hầu
Theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai ngày 28/7 đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với bệnh bạch hầu tại làng Blo Dung, xã Ia Hrung (H.Ia Grai) và làng Phung, xã Biển Hồ (TP Pleiku).
Quảng Trị: Thêm 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu dù đã được tiêm vaccine phòng bệnh
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, dù đã được tiêm chủng vaccine phòng bệnh trước đó.
Bệnh bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp
Tính đến ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 19 trường hợp mắc bệnh bạch hầu trong đó Gia Lai có 20 trường hợp.
Tây Nguyên: Tập trung toàn lực để khống chế dịch bệnh bạch hầu
Trước những diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với các tỉnh Tây Nguyên về công tác khám, chữa bệnh.
Quảng Trị: Phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với bệnh bạch hầu
Tối 21/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tiến hành cách ly một bệnh nhân 9 tuổi bị mắc bệnh bạch hầu đầu tiên tại địa phương.
Đắk Nông đề xuất Bộ Y tế cấp 82 nghìn liều vaccine phòng bệnh bạch hầu
Mới đây, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã đề xuất Bộ Y tế cấp 82.000 liều vaccine cho địa phương triển khai phòng chống bệnh bạch hầu.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO