Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không có bệnh nhân

Thanh Tùng 08/09/2020 17:26

Do dịch bệnh Covid-19 được khống chế nên đến ngày 8/9 (sau hơn 30 ngày hoàn thiện), 284 giường ở Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn vẫn bỏ trống, không có bệnh nhân.

Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến có quy mô lên đến 2.000 giường. Ảnh: Thanh Tùng.

Sáng 8/9, lực lượng công an bảo vệ Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn trên địa bàn phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng), đã thu hồi rào chắn, chốt kiểm soát an ninh xung quanh bệnh viện sau 12 ngày liên tiếp Đà Nẵng không xuất hiện ca dương tính Covid-19 mới.

Tại thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh, chiều 31/7, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương trưng dụng tổng diện tích 94.000 m2 mặt bằng Cung thể thao Tiên Sơn và Trung tâm y tế huyện Hòa Vang để hình thành 2 Bệnh viện dã chiến.

Ngày 1/8, do có sẵn hạ tầng, trang thiết bị y tế, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được kích hoạt, chữa trị bệnh nhân Covid-19.

Chiều 11/8, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn hoàn thành lắp đặt trang, thiết bị y tế, sẵn sàng đón khoảng 300 bệnh nhân Covid-19.

Không có bệnh nhân, gần 300 giường bệnh ở Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn bỏ trống. Ảnh: Thanh Tùng.

Do dịch bệnh Covid-19 được khống chế nên đến ngày 8/9 (sau hơn 30 ngày hoàn thiện), 284 giường ở Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn vẫn bỏ trống, không có bệnh nhân.

Ông Ngô Trường Thọ, Giám đốc Cung thể thao Tiên Sơn cho biết, dịch Covid-19 còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp nên TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì Bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn.

Đến chiều ngày 7/9, các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã cho xuất viện 286 bệnh nhân Covid-19. Đà Nẵng chỉ còn 57 bệnh nhân Covid-19 đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện phổi, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang và Bệnh viện 199 (Bộ Công an).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không có bệnh nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO