Bệnh viện tuyến dưới mổ ghép xương cho người bị tim bẩm sinh

M.Anh 04/10/2017 09:15

Ngày 3/10, BV quận 11 (TP HCM) cho biết, vừa cứu sống người bệnh mổ ghép xương trong tình trạng bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm đến tính mạng. Người bệnh là L.T.N.D. (nữ, 39 tuổi, ngụ Long An) bị gãy xương cẳng chân bên phải, không tự đi lại.

Điều đáng chú ý, trước đó chi D. được chuyển lên một bệnh viện chuyên về xương khớp tại TP HCM và sau đó được chuyển sang bệnh viện tuyến trung ương, nhưng các bác sĩ cũng giải thích ca mổ sẽ nguy hiểm nên không dám mổ.

Khi vào BV quận 11, bác sĩ Phạm Thanh Vũ- phụ trách khoa Ngoại Chấn thương đã tiếp nhận ca này. Sau quá trình theo dõi và hội chẩn toàn, các bác sĩ BV quấn 11 quyết định không gây mê toàn thân vì nguy hiểm mà chỉ thực hiện phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp gây tê mỗi vùng cẳng chân dưới sự hướng dẫn của sóng siêu âm, nhằm giúp đưa thuốc tê chính xác vào dây thần kinh cần gây tê.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề huyết động, có nghĩa ca mổ ghép xương sẽ ít ảnh hưởng do Tứ chứng Fallot gây ra trên bàn mổ. Ca mổ kéo dài 1 giờ, người bệnh được kết hợp xương bằng đinh nội tủy có chốt. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, cử động chân được và sẽ xuất viện sau 1 tuần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh viện tuyến dưới mổ ghép xương cho người bị tim bẩm sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO