Bị bắt trói, đánh trọng thương vì tìm đến nhà đối phương 'huyết chiến'

Theo Zing 08/06/2017 09:43

Nhóm của Minh đến nhà đối phương để đánh người nhưng bị đánh trả. Nam thanh niên bị bắt trói giữa sân nhà, đánh trọng thương.

Tối 7/6, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đang triệu tập những người liên quan, điều tra xác minh vụ Ngô Thanh Minh (22 tuổi, ngụ tại thôn Nha Mé, xã Phong Phú) bị bắt trói, đánh trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/6, Minh cùng Dương Văn Rớt (22 tuổi) và Phạm Thanh Bình (22 tuổi, cùng ngụ tại thôn Nha Mé) chạy xe nẹt pô trên đường nên xảy ra mâu thuẫn với Lê Hùng (24 tuổi), Võ Văn Phong (22 tuổi) và Võ Văn Phú (25 tuổi) ngụ cùng thôn.

Đến khoảng 21h cùng ngày, nhóm của Minh đi trên một xe máy đến nhà ông Lê Huệ (thôn Nha Mé) để tìm đánh nhóm Hùng, Phong, Phú.

Tại đây, nhóm Minh bị nhóm đối phương đánh trả. Rớt và Bình bỏ chạy thoát thân, riêng Minh không chạy kịp nên bị bắt trói vào cột giữa sân nhà, đánh trọng thương. Chiếc xe máy bỏ lại cũng bị đập nát.

Cho đến khi Công an xã Phong Phú có mặt mới giải thoát, đưa được Minh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị bắt trói, đánh trọng thương vì tìm đến nhà đối phương 'huyết chiến'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO