Bị phát hiện trồng hàng trăm cây cần sa: Cặp vợ chồng khai để... chữa bệnh cho gà

Minh Thư 10/05/2021 21:32

Bất ngờ kiểm tra nơi ở của một hộ dân, cơ quan chức năng huyện Krông Năng phát hiện sau vườn gia đình này đang trồng trái phép hàng trăm cây cần sa.

Sốcần sa đã thu hoạch, phơi khô.
Số cần sa đã thu hoạch, phơi khô.

Ngày 10/5, thông tin từ Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk), đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 cặp vợ chồng trồng gần 500 cây cần sa trái phép tại vườn cà phê của gia đình.

Thông tin ban đầu, ngày 28/4, tổ công tác của Công an huyện Krông Năng phối hợp cùng Công an xã Ea Tân tiến hành kiểm tra và phát hiện tại vườn nhà ông Mai Năm (53 tuổi, trú ở thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân) trồng 275 cây cần sa tươi, chiều cao khoảng 15 - 25 cm và 54 gốc cây cần sa khô.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Năm khai nhận, hạt giống cây cần sa là do ông được một người lạ mặt cho lúc đi trên xe khách để đem về trồng chữa bệnh cho gia cầm.

Sau khi trồng khoảng 3 tháng, vợ chồng ông Năm thu hoạch rồi đem phơi khô, lấy hạt giống ươm được khoảng 300 cây con tiếp tục mang đi trồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ gần 200 cây cần sa khô (khối lượng 10,6 kg) và 2 lọ thủy tinh đựng hoa cây cần sa (khối lượng 1 kg) cất giấu bên vườn nhà hàng xóm.

Theo ông Năm, đây là số cần sa vợ chồng ông cất giấu do sợ bị lực lượng Công an phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bị phát hiện trồng hàng trăm cây cần sa: Cặp vợ chồng khai để... chữa bệnh cho gà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO