Bí thư Hoàng Trung Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại phường Sài Đồng

N. Phượng 09/11/2017 22:37

Tối 9/11, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930), cụm dân cư Liên cơ, phường Sài Đồng (quận Long Biên – Hà Nội) đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự ngày hội.

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã dự và chia vui cùng nhân dân trên địa bàn.

Cụm dân cư Liên cơ – phường Sài Đồng gồm sáu tổ dân phố: 14, 15, 16, 17, 18, 20 với 1.263 hộ dân. Năm 2017, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cụm dân cư Liên cơ đã đoàn kết, phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu.

Toàn địa bàn chỉ còn hai hộ nghèo, một hộ cận nghèo. 100% hộ gia đình thực hiện tốt trật tự đô thị-vệ sinh môi trường. Tỷ lệ người qua đời đi hỏa táng đạt 100%, thực hiện tốt việc cưới văn minh, tiết kiệm; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Năm 2017, cụm liên cơ 06 tổ dân phố chúng ta có 1.178 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 17 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Biểu diễn văn nghệ tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, nhân dân cụm dân cư Liên cơ đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc. Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những năm qua, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh. Những hoạt động này đã góp phần xây dựng, không ngừng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư.

Ông Hoàng Trung Hải lưu ý các tổ dân phố cần tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng, xã hội; tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, xã hội chung của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Hoàng Trung Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại phường Sài Đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO