Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Mạnh Thìn - Quang Trung 10/08/2021 17:17

Ngay sau khi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi thực tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (mặc đồ bảo hộ, đầu tiên từ trái sang) đang trao đổi với Giám đốc bệnh viên đa khoa Thống Nhất trong buổi kiểm tra bệnh viện dã chiến số 3.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (mặc đồ bảo hộ, đầu tiên từ trái sang) đang trao đổi với Giám đốc bệnh viên đa khoa Thống Nhất trong buổi kiểm tra bệnh viện dã chiến số 3.

Ngày 10/8, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã có buổi làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC).

Đại diện lãnh đạo CDC Đồng Nai đã báo cáo sơ bộ tình hình diễn biến dịch bệnh trong tỉnh từ lúc bùng phát đến nay. Trong đó, nhấn mạnh tình hình khó khăn trong đợt bùng phát dịch thứ 4 như: Tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng số ca bệnh tăng vượt khả năng xét nghiệm, dẫn đến chậm xác định ca bệnh, chậm bóc tách ca dương tính trong cộng đồng. Thiếu nhân lực y tế nên việc truy vết, điều tra, xét nghiệm còn gặp nhiều khó khăn…

Cùng với đó, lãnh đạo CDC Đồng Nai thừa nhận, công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn chậm. Đến nay, tỉnh Đồng Nai mới tiêm được hơn 100.000 liều vaccine, còn gần 200.000 liều vaccine chưa được tiêm.

Sau khi nghe báo cáo của ngành chức năng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tiêm vaccine cho toàn dân cần có nhiều giải pháp; bằng mọi cách tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. “Giải pháp đặt ra phải khả thi. Giải pháp đặt ra nếu không khả thi thì có Nghị quyết cũng không làm được”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, tỉnh cần chỉ đạo, tính toán ngay không gian để chăm sóc bệnh nhân nặng, bệnh nhân không triệu chứng. Có thể huy động các trường học, trung tâm văn hóa… để đưa vào sử dụng ngay. Riêng ngành Y tế cần lập ngay kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế. Nhân lực, trang thiết bị thiếu thì phải tìm cách khắc phục.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung trong thời gian qua.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 tại Trường đại học Mở TP Hồ Chí Minh cơ sở 2, đóng ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa để kiểm tra.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Phạm Văn Dũng (đơn vị phụ trách Bệnh viện dã chiến số 3) đã báo cáo nhanh tình hình điều trị bệnh nhân ở đây.

Chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ, y, bác sĩ, công tác chăm sóc bệnh nhân Covid-19, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, lực lượng tuyến đầu, trong đó có y tế giữ vai trò vô cùng quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại bệnh viện; đề nghị lãnh đạo Sở Y tế cần có những giải pháp để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện dã chiến. Nếu có khó khăn, vướng mắc bệnh viện kiến nghị ngay với cấp trên để tháo gỡ kịp thời. Tất cả vì mục tiêu chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO