Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

PV (tổng hợp) 05/07/2020 17:03

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ông Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Quang Dương làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Ngày 5/7, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) để triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn công tác cán bộ Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015- 2020 để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính cũng trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Quang Dương (58 tuổi, quê huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) từng giữ nhiều chức vụ, như Phó Giám đốc xí nghiệp, Phó trưởng Phòng Tổ chức Công ty hỗ trợ phát triển tổng hợp thuộc Bộ Công nghiệp nặng; Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Cục Thương binh liệt sỹ và người có công; Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Kinh tế Trung ương và Khối Doanh nghiệp Trung ương; nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tháng 11/2017, Bộ Chính trị điều động và phân công ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lữ Văn Hùng, Bí Thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN.

Ông Lữ Văn Hùng (57 tuổi tại xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Ông Hùng có trình độ Đại học chuyên ngành quân sự; cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông Lữ Văn Hùng là Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng đồng chí Dương Thanh Bình. Ảnh: VGP.
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng ông Dương Thanh Bình. Ảnh: VGP.

* Trước đó, Ngày 4/7, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính đã trao Quyết định Bộ Chính trị về việc ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời điều động, phân công ông Dương Thanh Bình về công tác tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khoá 14.

Trước đó, ông Dương Thanh Bình đã được Quốc hội khóa 14 bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội.

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ngày 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa IX đã tiến hành kỳ họp lần thứ 26 để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu tuyệt đối (100%).

Ông Nguyễn Tiến Hải, 55 tuổi; quê quán xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; trình độ: Thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân chính trị. Ông Nguyễn Tiến Hải đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO