'Biển người' tham gia lễ duyệt binh hoành tráng của Triều Tiên

11/10/2020 19:54

Hàng loạt vũ khí mới đã được Triều Tiên trình làng trong lễ duyệt binh quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn người ngày 10/10.

Lễ duyệt binh hoành tráng của Triều Tiên.

Lễ duyệt binh quy mô lớn đã diễn ra rạng sáng 10/10 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
Lễ duyệt binh quy mô lớn đã diễn ra rạng sáng 10/10 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới dự và phát biểu trong gần 30 phút. Ông Kim mặc vest xám khi đứng cạnh các quan chức quân đội Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới dự và phát biểu trong gần 30 phút. Ông Kim mặc vest xám khi đứng cạnh các quan chức quân đội Triều Tiên.
Theo Reuters, ông Kim đã bật khóc khi nói lời cảm ơn các binh sĩ và cười rạng rỡ khi theo dõi các khí tài quân sự trong lễ duyệt binh.
Theo Reuters, ông Kim đã bật khóc khi nói lời cảm ơn các binh sĩ và cười rạng rỡ khi theo dõi các khí tài quân sự trong lễ duyệt binh.
Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh thành công của Triều Tiên khi nước này cho tới nay chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào, trong bối cảnh thế giới đang vật lộn chiến đấu với đại dịch khiến hơn 1 triệu người tử vong.
Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh thành công của Triều Tiên khi nước này cho tới nay chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào, trong bối cảnh thế giới đang vật lộn chiến đấu với đại dịch khiến hơn 1 triệu người tử vong.
Ngoài Covid-19, ông Kim Jong-un cũng đề cập tới những khó khăn mà Triều Tiên phải đối mặt trong năm nay, từ bão lũ cho tới các lệnh trừng phạt quốc tế.
Ngoài Covid-19, ông Kim Jong-un cũng đề cập tới những khó khăn mà Triều Tiên phải đối mặt trong năm nay, từ bão lũ cho tới các lệnh trừng phạt quốc tế.
Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng Triều Tiên đang xây dựng năng lực quân sự như một biện pháp răn đe, và khẳng định Bình Nhưỡng chỉ tấn công “đáp trả” hành động khiêu khích. Ông cũng gửi lời chúc người dân Hàn Quốc sớm hồi phục sau đại dịch Covid-19.
Lễ duyệt binh được tổ chức hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn người. Ánh đèn thắp sáng quảng trường Kim Nhật Thành.
Lễ duyệt binh được tổ chức hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn người. Ánh đèn thắp sáng quảng trường Kim Nhật Thành.
Người Triều Tiên cầm đuốc xếp thành các khối hình và khẩu hiệu trong lễ duyệt binh.
Người Triều Tiên cầm đuốc xếp thành các khối hình và khẩu hiệu trong lễ duyệt binh.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Bình Nhưỡng khi hàng nghìn binh sĩ và người dân Triều Tiên reo vang.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Bình Nhưỡng khi hàng nghìn binh sĩ và người dân Triều Tiên reo vang.
Các con số và thông điệp kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên do hàng nghìn người xếp thành.
Các con số và thông điệp kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên do hàng nghìn người xếp thành.
Triều Tiên không tổ chức các cuộc duyệt binh kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018.
Triều Tiên không tổ chức các cuộc duyệt binh kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018.
Không hãng truyền thông quốc tế hay người nước ngoài nào được phép đến để đưa tin về lễ duyệt binh của Triều Tiên. Sự kiện được thu lại và phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên vào tối 10/10.
Không hãng truyền thông quốc tế hay người nước ngoài nào được phép đến để đưa tin về lễ duyệt binh của Triều Tiên. Sự kiện được thu lại và phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên vào tối 10/10.
Hàng loạt đơn vị quân đội đã xuất hiện tại quảng trường Kim Nhật Thành, trong đó có nhiều đơn vị đặc nhiệm được trang bị hiện đại.
Hàng loạt đơn vị quân đội đã xuất hiện tại quảng trường Kim Nhật Thành, trong đó có nhiều đơn vị đặc nhiệm được trang bị hiện đại.
Các binh sĩ mang theo vũ khí diễu hành qua lễ đài tại quảng trường Kim Nhật Thành.
Các binh sĩ mang theo vũ khí diễu hành qua lễ đài tại quảng trường Kim Nhật Thành.
Triều Tiên đã phô diễn hàng chục loại vũ khí và phương tiện quân sự trong lễ duyệt binh, bao gồm các tên lửa đạn đạo tầm xa.
Triều Tiên đã phô diễn hàng chục loại vũ khí và phương tiện quân sự trong lễ duyệt binh, bao gồm các tên lửa đạn đạo tầm xa.
Hàng loạt hệ thống quân sự tối tân, từ các hệ thống phòng không, chống tăng cho tới các vũ khí nhỏ, tên lửa đều tham gia lễ duyệt binh.
Hàng loạt hệ thống quân sự tối tân, từ các hệ thống phòng không, chống tăng cho tới các vũ khí nhỏ, tên lửa đều tham gia lễ duyệt binh.
Các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-25 hiện đại nhất của Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh, phô diễn sức mạnh của lực lượng không quân, trong khi các xe tăng chiến đấu chủ lực của Triều Tiên cũng lăn bánh tại quảng trường Kim Nhật Thành.
Các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-25 hiện đại nhất của Triều Tiên tham gia lễ duyệt binh, phô diễn sức mạnh của lực lượng không quân, trong khi các xe tăng chiến đấu chủ lực của Triều Tiên cũng lăn bánh tại quảng trường Kim Nhật Thành.
Truyền hình nhà nước Triều Tiên cũng ghi lại sự xuất hiện của 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được chuyên chở trên các xe vận chuyển 11 trục (22 bánh). Các tên lửa này có kích thước hơn bất kỳ mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa nào mà Bình Nhưỡng từng phô diễn trước đó.
Truyền hình nhà nước Triều Tiên cũng ghi lại sự xuất hiện của 4 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được chuyên chở trên các xe vận chuyển 11 trục (22 bánh). Các tên lửa này có kích thước hơn bất kỳ mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa nào mà Bình Nhưỡng từng phô diễn trước đó.
Một loại tên lửa khác cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh là Hwasong-15 - tên lửa tầm xa mà Triều Tiên từng thử nghiệm, và một loại tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.
Một loại tên lửa khác cũng xuất hiện trong lễ duyệt binh là Hwasong-15 - tên lửa tầm xa mà Triều Tiên từng thử nghiệm, và một loại tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.
Giới chức Hàn Quốc nhận định lễ duyệt binh có thể là dịp để Triều Tiên phô diễn sức mạnh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 tới, trong bối cảnh các cuộc đàm phán song phương bị đình trệ.
Giới chức Hàn Quốc nhận định lễ duyệt binh có thể là dịp để Triều Tiên phô diễn sức mạnh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 tới, trong bối cảnh các cuộc đàm phán song phương bị đình trệ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Biển người' tham gia lễ duyệt binh hoành tráng của Triều Tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO