Bình đẳng trong sân chơi thương mại Việt Nam - EU

Thanh Giang 02/06/2016 11:34

Đó là khẳng định của ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương trong buổi gặp gỡ báo chí nhân chuyến công tác của trưởng đoàn đàm phán Liên minh Châu Âu (EU), ngày 1/6, tại TP HCM. 

Nhận định về cơ hội từ hiệp định thương mại Việt Nam - EU, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh thông tin cụ thể, ngay khi hiệp định có hiệu lực trên 80% biểu thuế của EU áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam được xóa bỏ.

Ngoài ra, trong vòng 7 năm sẽ 99% biểu thuế của EU được xóa bỏ cho hàng hóa nhập khẩu với các cam kết rất hấp dẫn.

Điển hình, EU xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với hàng dệt may trong vòng 7 năm và không đòi hỏi quy tắc xuất xứ từ sợi, chỉ yêu cầu quy tắc xuất xứ từ vải trở đi.

Đối với giày dép xóa bỏ thuế hoàn toàn trong vòng 7 năm. Cá được xóa bỏ thuế trong vòng 3 năm. Đặc biệt, đường là một trong những mặt hàng nhạy cảm, nhưng EU cũng dành cho Việt Nam một lượng hạn ngạch lên tới 10.000 tấn đường mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình đẳng trong sân chơi thương mại Việt Nam - EU

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO