Bình Định: Phát động phòng trào quyết tâm chiến thắng đại dịch

Anh Phương 25/08/2021 11:51

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và các tổ chức chính trị - xã hội đồng hành cùng các sở, ban, ngành địa phương để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức và kỹ năng trong phòng chống đại dịch, đó là ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chứng kiến việc ký kết Kế hoạch phối hợp thống nhất hành động thực hiện Phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Ngày 25/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Bình Định tổ chức Lễ phát động Phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm, chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Được biết, từ ngày 29/6 đến ngày 24/8, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định đã phát hiện 586 ca mắc Covid-19 tại 10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện An Lão), trong đó 374 ca đã điều trị khỏi, 6 ca tử vong và 206 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch; quyết tâm giữ vững, bảo vệ “vùng xanh an toàn”; đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế để điều trị cho người mắc Covid-19; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp mọi khó khăn do đại dịch theo Nghị định 68 của Chính phủ.

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát động Phong trào.

Tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Bình Định đã Phát động Phong trào Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm, chiến thắng đại dịch Covid-19”, Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trân trọng gửi lời tri ân đến lực lượng y bác sĩ, lực lượng vũ trang trên tuyến đầu phòng, chống dịch; các nhà thiện nguyện, hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đồng lòng chia sẻ mọi khó khăn và đồng hành cùng tỉnh Bình Định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh và các nguồn lực xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chống dịch Covid-19; tích cực tham gia sản xuất kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe đời sống cho nhân dân; các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, đoàn thể, đoàn viên, hội viên, các tổ Covid-19 cộng đồng cần bám sát địa bàn phát huy vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ và động viên nhân dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch…; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đồng hành cùng các sở, ban, ngành địa phương cần làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức và kỹ năng trong phòng chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phát biểu, trong thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã phát động, kêu gọi toàn dân trong tỉnh tham gia phòng, chống dịch và phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, đã vận động kinh phí,vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm,... trị giá trên 55 tỷ đồng, kịp thời phân bổ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; đồng thời phát huy vai trò của tổ tự quản ở khu dân cư, thành lập 6.786 tổ Covid-19 cộng đồng trong tuyên truyền vận động nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả, thiết thực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở cơ sở.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong toàn tỉnh Bình Định sẽ làm nòng cốt, phối hợp tuyên truyền, vận động thuyết phục Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch; tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng, các nhóm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; nhân rộng các mô hình hiệu quả: “Chuyến xe nghĩa tình”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “ATM gạo”…do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện; tiếp tục kêu gọi, vận động nhân lực, kinh phí, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm... phục vụ, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch; rà soát, nắm tình hình nhân dân trong tỉnh, nhất là gia đình có người nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19; phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phát động, phong trào thi đua “Dân vận khéo’... góp phần tuyên truyền, cổ vũ động viên các cấp, các ngành, Nhân dân trong tỉnh quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và các tổ chức chính trị - xã hội cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp thống nhất hành động thực hiện Phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Phát động phòng trào quyết tâm chiến thắng đại dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO