Bình Định: 'Thông chốt' và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ bị phạt 27 tháng tù

Minh Khang 10/09/2021 16:57

Hai thanh niên phóng qua chốt rồi quay lại dùng cây tre khô và gạch đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Hai bị cáo Lưu và Tính tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 10/9, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt đối với 2 bị cáo thường trú tại thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước là Phạm Ngọc Lưu (31 tuổi) mức án 15 tháng tù và Dương Ngọc Tính (30 tuổi) 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Được biết, vào khoảng 8h ngày 5/8/2021, Lưu đến nhà Tính chơi rồi cùng nhau tổ chức ăn nhậu, đến khoảng 15h30 cùng ngày, Tính điều khiển mô tô chở Lưu đi mua mồi về nhậu tiếp.

Khi cả 2 đến chốt kiểm dịch Covid-19 tại thôn Tân Mỹ (xã Phước Hòa), đoạn giáp ranh thôn Lương Quang (xã Phước Quang) xin qua chốt, thì ba thành viên làm nhiệm vụ trực tại chốt giải thích quy định về phòng, chống dịch (địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) và yêu cầu Tính cùng Lưu quay lại nhưng 2 đối tượng này không chấp hành mà rồ xe máy chạy qua chốt.

Sau khi qua được chốt, Tính và Lưu dừng xe, quay lại dùng cây tre khô và gạch đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch, cả 2 lật đổ rào chắn rồi bỏ trốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: 'Thông chốt' và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ bị phạt 27 tháng tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO