Bình Dương có tân Bí thư Tỉnh ủy sau khi ông Trần Văn Nam bị cách chức

Quốc Định 10/07/2021 16:50

Ngày 10/7, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai gửi lời chúc mừng đến tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi và mong muốn ông tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong những năm tới, cùng với Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Mai trao Quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong rằng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương vững vàng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu, cùng Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng Bình Dương thành trung tâm công nghiệp hiện đại, là đô thị thông minh của vùng và cả nước. Trước mắt là nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đảm bảo an toàn, sức khỏe, cuộc sống của nhân dân.

Trước khi được điều động về Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

Ông Lợi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thay ông Trần Văn Nam người vừa mới bị Ban chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu kỷ luật ngày 6/7, hình thức cách các chức vụ trong Đảng từ năm 2010 đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tỉnh Bình Dương có nhiều vấn đề nóng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của tỉnh bị kỷ luật, bắt tạm giam (trong đó có nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy...) liên quan sai phạm quản lý đất, tài sản nhà nước tại Tổng công ty 3-2 (vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý).

Tỉnh Bình Dương cũng đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với hơn 40 nhà máy, xí nghiệp có người nhiễm, tổng ca mắc đã trên 1.100 ca. Nhiều công trình hạ tầng, giao thông kết nối đang chờ được triển khai, hoàn thiện (tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021 mới đạt khoảng 15%)...

Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi nhận nhiệm vụ.

Sau khi được kiện toàn, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương sẽ gồm 3 người: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và hai Phó Bí thư là ông Võ Văn Minh và ông Nguyễn Hoàng Thao.

Vừa qua, HĐND tỉnh đã bầu ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Chánh (ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy) làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Hiện các kết quả bầu này đang chờ phê chuẩn của các cơ quan trung ương.

Ông Nguyễn Văn Lợi, 60 tuổi quê quán xã An Lạc, huyện Bình Chánh (nay thuộc quận Bình Tân), TP HCM, có trình độ Thạc sĩ hành chính công. Ông Lợi cũng đồng thời là đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

Trước khi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Lợi đã kinh qua các chức vụ quan trọng trong tỉnh Bình Phước như Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIV.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương có tân Bí thư Tỉnh ủy sau khi ông Trần Văn Nam bị cách chức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO