Bình Dương: Đầu tư mạnh vào khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế

Lam Hồng 03/10/2022 19:43

Chiều 3/10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, vừa ra Quyết định số 742/QĐ-UBND về Chương trình phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, 3 thành phố của tỉnh, bao gồm: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và Trung tâm Thương mại Thành phố mới Bình Dương, trở thành địa điểm đầu tư, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển dịch vụ, kết nối vùng và kinh tế trọng điểm, hình thành đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống.

Thời gian gần đây, Bình Dương tăng cường đầu tư khoa học, công nghệ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, phát triển Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC) với các đặc khu; phát triển Khu thử nghiệm thương mại điện tử xuyên biên giới đầu tiên tại Việt Nam làm đòn bẩy giúp định vị Bình Dương là trung tâm Logistics cho Thương mại Điện tử khu vực Đông Nam Á; phát triển Khu Công nghiệp KHCN

Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao tỉ lệ đóng góp của KHCN vào tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố tổng hợp (TFP) khoảng 45% (năm 2025), trên 50% (năm 2030), tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên 20%/năm, phấn đấu tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 7% (năm 2025), trên 7,5% (năm 2030); tiếp tục duy trì giữ vững danh hiệu Top 21 của tổ chức uy tín Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương: Đầu tư mạnh vào khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO