Bình Dương: Đẩy mạnh CVĐ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

B.D. 05/01/2018 08:30

Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua nhiều chuyến hàng Việt đã được đưa về nông thôn phục vụ bà con.

Tuy nhiên, theo đánh giá các phiên chợ quy mô còn nhỏ lẻ, hàng hóa chưa thực sự phong phú. Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác tuyên truyền để nâng cao kiến thức, nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt thông qua các phiên chợ chưa cao.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở nông thôn. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp hưởng ứng các phiên chợ còn ít dẫn đến số lượng hàng hóa chưa phong phú, giá cá một số mặt hàng có lúc còn cao...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của CVĐ, thời gian tới, Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mới, trong đó tập trung mạnh vào khâu tuyên truyền để cuộc vận động này tiếp tục thấm sâu và lan tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương: Đẩy mạnh CVĐ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO