Bình Dương: Giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản

Trung Lĩnh 12/07/2021 21:30

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm Nguyễn Hùng Cường (26 tuổi) và Nguyễn Minh Danh (27 tuổi, cùng ngụ tại xã Bạch Đằng, TX Tân Uyên) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 12/6, anh Huỳnh Văn Rồng (21 tuổi) điều khiển xe máy chở theo anh Phạm Trọng Ửng (21 tuổi, cùng quê Hậu Giang) đi trên đường ĐT 747B (gần cây xăng Hạnh Nguyên) thuộc phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên. Khi cả hai dừng lại mua đồ ăn thì đối tượng Cường chạy chiếc xe Vario màu trắng đen, không biển số chở theo đối tượng Danh chạy từ phía sau lên áp sát xe của Rồng rồi tự xưng là “Cảnh sát hình sự”, nói “Mày mua bán xì ke phải không?” rồi yêu cầu cả hai về phường làm việc.

Đối tượng Danh và Cường. Ảnh: CA.

Sau đó, hai đối tượng chở Rồng và Ửng đến đoạn đường vắng thuộc đường Khánh Bình 1 thì dừng xe và yêu cầu kiểm tra người, giấy tờ, sau đó chiếm đoạt tài sản của Rồng và Ửng gồm 2 chiếc điện thoại di động hiệu Realme Note 7 và Iphone 6, tiền mặt 4.800.000 đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau một thời gian tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TX Tân Uyên đã bắt giữ được 2 đối tượng trên.

Qua điều tra, được biết đối tượng Cường đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2017; đồng thời khám xét chỗ ở của đối tượng Danh phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, làm rõ 2 đối tượng Cường và Danh đã thực hiện vụ cướp tài sản xảy ra ngày 10/5 trên địa bàn xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên cũng với thủ đoạn giả danh cảnh sát hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương: Giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO