Bình Dương phát hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên

Lan Anh 31/01/2021 20:24

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương xác nhận người phụ nữ 55 tuổi đi dự đám cưới ở Hải Dương về xét nghiệm dương tính Covid-19. Đây là bệnh nhân 1801.

Bác sĩ Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bình Dương cho biết, bệnh nhân 1801, cùng một phụ nữ khác, ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, dự đám cưới ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương hôm 7/1 đã tiếp xúc gần cháu trai - sau được ghi nhận là "bệnh nhân 1644".

Ngày 18/1, hai bà từ Hải Dương đến Hải Phòng, đi máy bay vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi đi xe khách Thành Công (có 9 người) về huyện Phú Giáo, Bình Dương. Trên đường về, nhà xe ghé trạm dừng chân tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

Ngày 19/1, bệnh nhân 1801 này xuất hiện triệu chứng đau đầu. Hai ngày sau, bệnh nhân mệt, đau họng. Trưa 26/1, bà truyền nước tại nhà thuốc tư nhân trên địa bàn xã An Bình. Sáng hôm sau, bệnh nhân đến tiệm thuốc ở thị trấn Phước Vĩnh mua thuốc uống và ghé chợ Phước Vĩnh mua rau.

Hai hôm trước, sau khi nghe thông tin dịch ở Hải Dương, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Phú Giáo để khai báo y tế. Trưa cùng ngày, bà được đội phản ứng nhanh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 31/1 dương tính. Người phụ nữ đi ăn cưới cùng bệnh nhân, kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo Sở Y tế Bình Dương, đây là ca dương tính đầu tiên ở tỉnh này liên quan đợt dịch từ Hải Dương. Khoảng 60 người tiếp xúc với người phụ nữ đã được cách ly.

Ấp Cà Na, xã Tân Bình, huyện Phú Giáo bị phong tỏa. (Nguồn: Thái Hà)

Hiện nay toàn bộ ấp Cà Na, nơi bệnh nhân N.T.P. cư trú, cùng hơn 1.500 người khác đã được phong tỏa.

Hiện các địa phương tại Bình Dương đều đang siết lại việc giãn cách xã hội. Đây là "thủ phủ công nghiệp" với hơn nửa dân số toàn tỉnh là người nhập cư, Liên đoàn Lao động tỉnh đang kêu gọi người lao động ở lại Bình Dương ăn tết, không trở về vùng có dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương phát hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO