Bình Dương tìm giải pháp tình trạng thiếu hụt 3.000 giáo viên

Quốc Định 05/10/2022 16:29

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chế độ, chính sách hỗ trợ cho ngành GDĐT địa phương nhằm thu hút giáo viên về công tác tại Bình Dương làm việc.

Trước thông tin Bình Dương đang thiếu tới 3.000 giáo viên, ngày 5/10, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương cho biết, ngành GDĐT tỉnh đang tích cực triển khai một số giải pháp khắc phục tình trạng này.

Ngành GDĐT Bình Dương đã và đang tìm giải pháp tình trạng thiếu hụt giáo viên.

Theo đó, ngành GDĐT tỉnh đang thực hiện hàng loạt các biện pháp như: Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ nhân sự phù hợp; thực hiện thuyên chuyển, điều chuyển viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu; tổ chức tuyển dụng viên chức ngành; thẩm định điều kiện, chuyên môn viên chức đang làm công tác khác trong các đơn vị được chuyển ra giảng dạy nếu đạt yêu cầu.

Đánh giá về tình hình học sinh năm học mới, theo ông Phong, học sinh đi học chuyên cần, tâm lí và thái độ học tập của các em trở lại bình thường sau năm học 2021-2022 có nhiều biến động do bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều học sinh lớp 6 còn yếu, chưa nắm chắc kiến thức cũ, các em này còn gặp nhiều khó khăn trong việc học. Trước tình hình đó, Sở GDĐT đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch hỗ trợ, phụ đạo, bổ sung lại những kiến thức bị hỏng, giúp các em thêm tự tin để tiếp tục học chương trình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương tìm giải pháp tình trạng thiếu hụt 3.000 giáo viên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO