Heynckes nói gì trong ngày chia tay đấu trường Champions League?

Theo Vietnamplus 02/05/2018 12:00

Jupp Heynckes đã trải qua trận cuối cùng tại đấu trường Champions League trong sự nghiệp của mình, tiếc rằng Bayern của ông đã không thể vượt qua Real Madrid để giành vé vào chung kết.

Heynckes nói gì trong ngày chia tay đấu trường Champions League?

Jupp Heynckes vừa trải qua trận đấu cuối cùng tại Champions League. (Nguồn: skysports).

Lần gần nhất Jupp góp mặt trận cuối cùng tại giải đấu danh giá này là ở mùa 2012-13 - mùa giải mà Bayern Munich đã hoàn tất "cú ăn ba" lịch sử.

Phát biểu trong ngày chia tay, Jupp chia sẻ: "Lần cuối cùng tôi dự chung kết Champions League là năm 2013 khi đối đầu với Dortmund. Tôi suýt được dự một lần nữa nhưng mọi thứ đã thay đổi. Tôi có thể nói đây là trận đấu cuối cùng của tôi! Tôi sẽ không bao giờ làm huấn luyện viên nữa. Không sao đâu. Tôi không nghĩ có nhiều người 72 tuổi có quyết định như vậy."

Trong bài phát biểu của mình trên trang chủ UEFA, vị chiến lược gia này cho biết ông cảm thấy thất vọng với kết quả này. "Trận hòa là một thất bại đối với chúng tôi. Chúng tôi đã tập luyện và làm việc trong chín tháng, xây dựng được một đội hình hoàn hảo. Các cầu thủ của tôi đều mạnh mẽ và thật xấu hổ khi có kết cục như thế này."

"Chúng tôi xứng đáng lọt vào chung kết. Nhưng tôi không buồn, tôi có một cái nhìn thực tế về kết quả. Nếu bạn xem cả hai lượt đấu sẽ thấy chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Riêng trận đấu hôm nay, cả hai đội đều chơi tốt, đó là một trận đấu đẳng cấp thế giới."

"Tôi đã không thấy Bayern chơi tốt như thế này trong một thời gian dài. Một vài cầu thủ của chúng tôi bị chấn thương nhưng Bayern Munich đã chơi bóng như thế ở Bernabeu trước gần 80.000 người."

Huấn luyện viên Heynckes cũng đã đưa ra những nhận xét vè thủ thành Sven Ulreich - người bị xem là tội đồ khi biếu không bàn thắng cho Karim Benzema ở đầu hiệp 2.

"Ulreich có một chút mất bình tĩnh, cậu ấy đã lưỡng lự giữa việc phá bóng lên hay giữ bóng lại để phối hợp với các đồng đội. Sức ép từ phía Benzema càng khiến cậu ấy mất bình tĩnh hơn để rồi cậu ấy phá trượt bóng."

"Cậu ấy đã gặp phải sức ép rất lớn và dẫn đến sai lầm, đó là điều tồi tệ với Bayern ở thời điểm đó bởi hiệp 2 mới trôi qua chưa được một phút và chúng tôi rất cần bàn thắng. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, tôi hài lòng với màn trình diễn của Ulreich."

Với việc để thua trước Real Madrid, Bayern Munich đã phải trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp bị loại bởi các đội bóng Tây Ban Nha ở vòng knock-out.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Heynckes nói gì trong ngày chia tay đấu trường Champions League?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO