Thầy Park sẽ chọn ai đá trung phong ở vòng loại World Cup 2022?

Theo Dân trí 30/07/2019 07:57

Không lâu trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hàng loạt ngôi sao tấn công của đội tuyển lại thể hiện phong độ ấn tượng, hứa hẹn sự cạnh tranh khốc liệt giữa các vị trí nơi tuyến trên.

Dĩ nhiên, để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo không thể bỏ qua các công thần như trung phong Anh Đức hay tiền đạo lùi Công Phượng. Nhưng vị trí của các cầu thủ này có thể gặp phải sự cạnh tranh lớn, bởi rất nhiều ngôi sao tấn công đang đạt phong độ tốt trong thời gian gần đây.

Ví dụ như ở vị trí trung phong của Anh Đức, tiền đạo đang khoác áo CLB B.Bình Dương vẫn rất hữu ích cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thời gian tới đây, Anh Đức sẽ phải giành chỗ đứng với nhiều đồng nghiệp khác hiện thi đấu khá nổi bật, như Hà Minh Tuấn (CLB bóng đá Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và kể cả cầu thủ trẻ Nguyễn Tiến Linh – người vừa lập cú đúp, giúp B.Bình Dương đánh bại Hải Phòng.

Còn ở vị trí tiền đạo lùi, nếu Công Phượng không được ra sân trong màu áo CLB Sint Truidense (Bỉ), anh có thể mất chỗ về tay đồng đội ngày trước của anh ở CLB HA Gia Lai là Nguyễn Văn Toàn.

Thầy Park sẽ chọn ai đá trung phong ở vòng loại World Cup 2022?

Xuân Trường rực sáng trở lại ở thời điểm mà nhiều người ngỡ như anh đã chìm vào quên lãng.

Tại King’s Cup hồi đầu tháng 6, thật ra Văn Toàn đã bắt đầu có chỗ chính thức trong đội hình đội tuyển quốc gia. Và dường như cứ sau mỗi lần xuất hiện, Văn Toàn lại hay hơn chính anh trước đó: Hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn về mặt ý chí, đồng thời lúc nào cũng cực nhanh, cực kỳ dẻo dai.

Rồi Văn Quyết cũng đang cố gắng giành lại chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia. Cầu thủ của CLB Hà Nội vẫn thi đấu rất kinh nghiệm, vẫn đầy chất quái. Anh đặc biệt ăn ý với một nhóm các trụ cột ở đội tuyển gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Đoàn Văn Hậu nhờ đá chung CLB. Đấy sẽ là lợi thế với Văn Quyết.

Không chỉ có hàng tiền đạo có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngôi sao, mà vị trí tiền vệ tấn công cũng là khu vực có đông cầu thủ xuất sắc vào lúc này.

Thầy Park sẽ chọn ai đá trung phong ở vòng loại World Cup 2022? - 1

Sự đa năng của Mạc Hồng Quân trên hàng tấn công có thể là điểm mà HLV Park Hang Seo cần.

Mạc Hồng Quân cùng Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) thi đấu rất nổi bật thời gian qua, nhưng trong bối cảnh mà họ đang lên như diều, nhóm các cầu thủ của HA Gia Lai gồm Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh bỗng gây ấn tượng trở lại, bằng những khoảnh khắc mà người ta khó ngó lơ được họ.

Lương Xuân Trường là trường hợp rõ nhất. Có thể Xuân Trường vẫn chưa có được phong độ cao như hồi anh toả sáng ở giải U23 châu Á đầu năm 2018, nhưng các HLV khó mà bỏ qua được một tài năng như anh, một tài năng mà có thể chỉ bằng một phút loé sáng, có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Đơn cử là đường chuyền loại toàn bộ hàng thủ của CLB Hà Nội do Xuân Trường thực hiện, giúp Văn Toàn đối mặt với thủ môn Văn Công bên phía đội bóng thủ đô, trước khi ghi bàn cho HA Gia Lai ở vòng 16 V-League. Hoặc 2 pha đá phạt thành bàn quá đẳng cấp của Xuân Trường vào lưới Thanh Hoá, trong trận cầu thuộc vào loại giàu cảm xúc nhất mùa giải, giữa HA Gia Lai và Thanh Hoá ở xứ Thanh tại vòng 18.

Bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại càng có nhiều cầu thủ xuất sắc, sự cạnh tranh giữa các vị trí trong đội tuyển càng cao, thì chính đội tuyển quốc gia càng có lợi, cho chiến dịch vòng loại World Cup. Đấy là chiến dịch sẽ kéo dài và HLV Park Hang Seo sẽ cần nhiều cầu thủ chất lượng, hòng xoay tua đội hình, vừa tránh sự quá tải cho các ngôi sao, vừa tạo được sự bất ngờ trước đối thủ!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thầy Park sẽ chọn ai đá trung phong ở vòng loại World Cup 2022?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO