Bình Phước: Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI

Mạnh Thìn - Kim Tuệ 02/12/2022 15:21

Ngày 2/12, đã diễn ra đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, 5 năm qua, người Công giáo Bình Phước đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó góp phần đưa gần 50% xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh và UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng đại hội.

Người công giáo trong tỉnh luôn ý thức được trách nhiệm với cộng đồng xã hội thông qua các công tác từ thiện, nhân đạo như duy trì việc tổ chức các đợt thăm hỏi, cứu trợ thiên tai, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, bếp ăn từ thiện.

Cụ thể, đã vận động và xây dựng được 390 căn nhà tình thương và nhà đại đoàn kết, mỗi căn 80 triệu đồng, tổng trị giá trên 31 tỷ đồng. Các giáo xứ còn tích cực tham gia vận động để giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trong đợt dịch Covid-19 với trên 16 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và hàng hóa.

Các đại biểu dự đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ mới, Linh mục Trương Hồng Chương, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tiếp tục được phát huy, đẩy mạnh; quyết tâm lập thành tích cao nhất trong lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh các hoạt động bác ái -xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VI ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VI là 73 vị; hiệp thương thống nhất số lượng thành viên Ban thường trực là 7 vị.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 6 đại biểu tham dự đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 và giới thiệu 3 vị tham gia ủy viên Trung ương Ủy Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai phong trào thi đua của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 5 năm 2017-2022, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND tỉnh Bình Phước khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Phước: Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO