Bình Phước: Hội nghị sơ kết công tác xây nhà cho người nghèo năm 2021

Đức Thuận - Văn Phong 01/06/2022 17:30

Ngày 31/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức sơ kết công tác xây nhà cho người nghèo năm 2021 và triển khai công tác xây nhà cho người nghèo năm 2022.

\Toàn cảnh hội nghị sơ kết xây nhà cho người nghèo tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết xây nhà cho người nghèo tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, trong năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ cho các huyện, thị của tỉnh xây dựng 634 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo, trị giá 49,87 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo Dân tộc thiểu số 307 căn, trị giá 24,56 tỷ đồng; hỗ trợ Chương trình giảm nghèo bền vững của các huyện, thị 327 căn, trị giá 24,87 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh còn hỗ trợ sửa chữa 11 căn nhà cho hộ đồng bào Dân tộc thiểu số nghèo, trị giá 440 triệu đồng; Hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” 7 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khẳng định: “Trong năm 2021, mặc dù đại dịch Covid -19 gây rất nhiều khó khăn trong thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh, nhất là triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, đặc biệt là thực hiện Chương trình giảm 1000 hộ nghèo đồng bào Dân tộc thiểu số; nhưng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ Việt Nam và chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình giảm 1000 hộ nghèo đồng bào Dân tộc thiểu số của tỉnh đạt được mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện nay (theo chuẩn mới) chỉ còn 4.870 hộ, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc còn 2.820, chiếm tỷ lệ 58,9% hộ nghèo của tỉnh”.

Bà Huỳnh Thị Hằng cho biết, năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc chính quyền, tổ chức vận động Quỹ “vì người nghèo”, triển khai thực hiện hộ trợ xây nhà, hỗ trợ vốn, con giống sinh kế cho hộ nghèo nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nói riêng; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tỉnh về giảm nghèo bền vững và giảm 1000 hộ nghèo đồng bào Dân tộc thiểu số.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã triển khai kế hoạch năm 2022 sẽ hỗ trợ xây dựng 857 căn nhà cho người nghèo (80 triệu/căn), trị giá 68,56 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc nghèo ở các huyện: Phú Riềng, Bù Đốp, Bù Gia mập, Hớn Quản,….

Các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh nhận bằng khen của UBMTTQVN tỉnh.
Các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị có 10 tập thể, 13 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì đã có sự đóng góp lớn cho Quỹ “vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội của tỉnh năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Phước: Hội nghị sơ kết công tác xây nhà cho người nghèo năm 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO