Bình Phước: Sát hại cha ruột vì bị đánh đập thường xuyên

11/03/2021 16:57

Hôm nay (11/3), Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ Bùi Xuân Khánh (16 tuổi, ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là ông Bùi Văn Đát, 41 tuổi, cha ruột của Khánh. Theo điều tra ban đầu, sau khi ly thân với vợ, ông Đát ở chung với Khánh tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú và liên tục say xỉn về đánh đập con trai.

Bùi Xuân Khánh bị bắt giữ.

Tối ngày 8/3, bị cha đánh, Khánh đã chống cự. Trong lúc cả hai giằng co làm đổ tủ lạnh, văng đá lạnh ra ngoài. Khánh lượm nhiều cục đá lạnh ném vào đầu ông Đát khiến nạn nhân vỡ xương sọ, ngã xuống nền nhà.

Thấy ông Đát nằm trong vũng máu, Khánh gọi người thân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú triệu tập Khánh lên trụ sở làm việc và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại cơ quan công an, Khánh đã thừa nhận hành vi giết cha mình. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Phước: Sát hại cha ruột vì bị đánh đập thường xuyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO