Bình Thuận: Sôi nổi Ngày hội ở thôn đồng bào dân tộc Kinh – Chăm

Xuân Hiếu 09/11/2022 13:00

Tối 8/11, Ban Công tác Mặt trận thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, về dự ngày hội có bà Trần Thị Thanh Hương –Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo chính quyền và người dân trong thôn tham dự.

Cán bộ và nhân dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Tại ngày hội, các Đại biểu và Ban Công tác Mặt trận thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trải qua 92 năm. và kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Được biết, Thôn Tuy Tịnh 2 là thôn có 2 dân tộc Kinh - Chăm cùng sinh sống, hiện thôn có 302 hộ với 1.115 nhân khẩu, trong đó dân tộc Chăm có 208 hộ với 739 khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Năm 2022, Ban công tác Mặt trận thôn Tuy Tịnh 2 cùng nhân dân trong thôn cùng nhau đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Trong năm qua, thôn Tuy Tịnh 2 đã tổ chức tốt nhiều hình thức tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân tham gia đóng góp các loại quỹ như “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo” luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại ngày hội, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, biểu dương những kết quả mà Ban Công tác Mặt trận thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong đạt được trong thời gian qua,

UBND xã Phong Phú tặng giấy khen cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong thôn có thành tích 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ nhân dân thôn Tuy Tịnh 2 tiếp tục phát huy tinh thần khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mỗi hộ gia đình cần duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ vững nét đẹp tình làng nghĩa xóm cùng nhau xây dựng nhà sạch, ngỏ đẹp, ra sức bảo vệ môi trường, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa trong các năm .

Nhân dịp này, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Tuy Tịnh 2, và trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Tuy Tịnh. UBND xã Phong Phú tặng giấy khen cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong thôn có thành tích 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thuận: Sôi nổi Ngày hội ở thôn đồng bào dân tộc Kinh – Chăm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO