Blackpink 'thả xích' MV mới, 'chặt chém' đường đua K-Pop tháng 8

Minh Tuấn (Tổng hợp) 19/08/2022 16:24

Trưa ngày 19/8, MV cho ca khúc mở đường PINK VENOM được phát hành. Với sự chuẩn bị trong thời gian dài, sản phẩm âm nhạc lần này không làm người hâm mộ thất vọng.

Vào 11 giờ ngày 19/8 (theo giờ Việt Nam), Pink Venom - ca khúc mở đường cho full-album thứ 2 Born Pink của Blackpink đã chính thức ra mắt. Từ MV đến phần nhạc của Pink Venom là sự kết nối giữa chất hiện đại và truyền thống trong văn hóa Á Đông như đồng hồ mặt trời Angbuilgu, đàn tranh 6 dây Geomungo...

Đại diện YG chia sẻ: "Tên album BORN PINK thể hiện sự mạnh mẽ và tự tin của Blackpink - nhóm nhạc với sự tồn tại độc đáo kể từ khi mới ra đời. Đây sẽ là một album với những bài hát thể hiện rõ bản sắc độc đáo và aura chí mạng của Blackpink".

Âm nhạc của PINK VENOM tiếp tục là giai điệu bắt tai, cực cuốn với đoạn break "gây nghiện". Đây dường như là truyền thống khi YG bắt tay vào tạo ra các bài hát cho Blackpink.

Pink Venom thuộc thể loại Hip-Hop, sở hữu phần beat bắt tai với mở đầu là âm thanh của nhạc cụ truyền thống. Là sự kết hợp giữa "pink" (hồng) và "venom" (nọc độc), ca khúc mang hàm ý về sự quyến rũ khó cưỡng.

Ca từ cũng hàm ý thể hiện sự tương phản giữa pink - venom, vẻ đẹp và sự tàn độc. Vũ đạo mô phỏng răng nanh nhọn bằng bàn tay cũng là một trong những điểm nhấn của ca khúc.

Đúng như dự đoán, Jisoo là người chơi đàn Geomungo trong Pink Venom. Phân đoạn độc tấu mở đầu MV của Jisoo là một trong những điểm nhấn của MV.

Điều quan trọng trong MV PINK VENOM là Jennie và Lisa đã được rap đôi. Điều này khiến người hâm mộ thích thú và bớt đi những tranh cãi. Lần gần nhất cả hai có line rap đôi là trong MV Kill This Love phát hành năm 2019.

Rosé với kiểu tóc ấn tượng. Điều này khiến cộng đồng fan vô cùng thích thú bởi từ bấy lâu nay, tóc cô chỉ luôn tập khuôn một kiểu tóc vàng và ép thẳng.

Đúng như những gì đã tuyên bố, YG Ent đã có màn đầu tư "khủng" trong phần dựng bối cảnh đến phục trang, tạo hình của các thành viên cho MV. Phần nhìn của Pink Venom cực "nịnh mắt". Tuy nhiên, MV bị nhiều người xem cho rằng chưa có điểm đột phá hay khác lạ với các MV trước đó. Những góc quay và cách dựng đều đem lại cảm giác quen thuộc.

Ngày 18/8, theo thống kê từ YG Entertainment, full-album (album đầy đủ) phòng thu thứ 2 của Blackpink "Born Pink" đã vượt 1,5 triệu bản pre-order (hình thức đặt album trước khi phát hành) trong vòng một tuần kể từ khi mở trang đăng ký.

Đây được xem là thành tích cao nhất từ trước đến nay của nhóm, phá vỡ kỷ lục 1 triệu bản pre-order của album đầu tiên "The Album".

Blackpink đang nắm giữ danh hiệu nhóm nhạc nữ Kpop có lượng pre-album cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: YG Entertainment.

Với tốc độ tăng trưởng ổn định như hiện tại, dự kiến con số phát hành dạng này sẽ còn tăng mạnh. Một bài viết trên trang Naver nhận định: "Có thể thấy rằng vẫn còn gần một tháng nữa mới đến ngày phát hành album (ngày 16/9). Với tốc độ đặt hàng như thế này, album mới của Blackpink có thể không chỉ đạt 2 triệu bản mà đến 3 triệu bản cũng không phải là việc quá khó".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Blackpink 'thả xích' MV mới, 'chặt chém' đường đua K-Pop tháng 8

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO