Bỏ quy định chiều cao với thí sinh ngành sư phạm

Đoàn Xá 15/02/2019 07:00

Trưa 14/2, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP HCM cho biết nhà trường đã gỡ bỏ tiêu chuẩn chiều cao đối với thí sinh thi ngành đào tạo giáo viên trong Đề án tuyển sinh năm 2019.

Trước đó, trong Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm TP HCM, đơn vị này có điều kiện xét tuyển chiều cao vào các ngành đào tạo giáo viên là nam phải cao từ 1,55m và nữ phải cao từ 1,50m trở lên. Với ngành giáo dục thể chất, điều kiện xét tuyển là cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên đối với nam và cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên đối với nữ khi tham gia dự thi.

Ngay khi Đề án được công bố, dư luận đã tỏ ra bất ngờ và không đồng tình bởi việc quy định như vậy là phân biệt đối xử bởi các đặc điểm thể hình của thí sinh như cao thấp, béo gầy… không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, đạo đức của sinh viên ngành sư phạm. Ngoài ra, việc phân biệt này còn không phù hợp, thiếu tính nhân văn và phản giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bỏ quy định chiều cao với thí sinh ngành sư phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO