Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng

Hải Dương 29/07/2022 06:59

Ngày 28/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết 12- NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo với Đoàn công tác, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện nghiêm chỉ đạo từ Đảng uỷ Công an Trung ương đối với Đảng uỷ Công an TP Hải Phòng trong việc chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với thành phố những giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt phòng chống dịch Covid-19.

Công an TP Hải Phòng hoàn thành tốt các chỉ tiêu được Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hải Phòng đề ra. Bởi vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của thành phố…

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đề nghị Bộ Công an đề xuất với Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai; hoạt động của người nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ; bảo vệ bí mật nhà nước.

Có quy định về khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Công an TP Hải Phòng xử lý dứt điểm việc nuôi ngao không phép tại khu vực các quận Hải An, huyện Kiến Thụy …

Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Hải Phòng được Đảng ủy Công an Trung ương lựa chọn là địa phương đầu tiên thực hiện kiểm điểm công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa các Tỉnh ủy, Thành ủy với Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết 12- NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Hải Phòng nói riêng, các địa phương nói chung phát triển ổn định thì an ninh chính trị cần được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cần được bảo đảm, cuộc sống của người dân phải được an toàn.

Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao Hải Phòng luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh; Hải Phòng đã linh hoạt các mục tiêu vừa chống dịch vừa duy trì đà phát triển KT - XH. Hải Phòng đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT - XH, giữ vững quốc phòng an ninh.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Hải Phòng tiếp tục chú trọng đảm bảo tốt an ninh chính trị - kinh tế, an ninh mạng, an ninh trong các KCN, KKT; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia; có các giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn... để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12- NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Trần Lưu Quang thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khẳng định đây là những ý kiến quý báu để Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 12- NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO