Bộ trưởng Bộ Xây dựng thăm và làm việc tại Algeria

H.M. 29/11/2017 10:14

Ngày 28/11, Thủ tướng Algeria Admed Ouyahia đã có buổi tiếp Bộ trưởng bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban, Trưởng Đoàn công tác Ủy ban Liên Chính phủ (UBLCP) đang có chuyến thăm và đồng chủ trì kỳ họp thứ 11 của Ủy ban.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà hội kiến Thủ tướng Algeria Admed Ouyahia. (Ảnh: TTXVN).

Trước đó, sáng 27/11, tại Thủ đô Algiers (Algeria), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban, Trưởng Đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Quy hoạch và đô thị Algeria Abdelwahid Temmar.

Trao đổi với người đồng cấp Algeria, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà mong muốn đối tác Algeria tăng cường hợp tác và chia sẻ các kinh nghiệm quý trong lĩnh vực xây dựng cho phía Việt Nam; đồng thời đề xuất hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới như rà soát lại các biên bản hợp tác đã ký kết giữa hai bộ và đánh giá các kết quả đạt được cũng như xem xét các mặt hạn chế chưa làm được.

Trên cơ sở đó, cả hai bộ này sẽ "làm mới" lại các thỏa thuận hợp tác; cần cụ thể hóa hơn nữa các cơ chế phối hợp để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ; đề nghị Bộ Nhà ở, Quy hoạch và đô thị Algeria tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh tại Algeria…

Để tăng cường hợp tác và phát triển xứng tầm với mối quan hệ hai nước, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã đề xuất sáng kiến thành lập Nhóm công tác chung giữa hai bộ để rà soát lại tất cả các mặt làm được và chưa làm được, đồng thời dựa trên tiềm năng của hai bên đề xuất các giải pháp giúp tăng cường hợp tác ngày càng sâu sắc hơn giữa hai bộ nói riêng, giữa Việt Nam và Algeria nói chung.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Quy hoạch và đô thị Algeria, ông Abdelwahid Temmar, cho biết với tinh thần hữu nghị đặc biệt trong quan hệ truyền thống bền chặt giữa Việt Nam và Algeria trong nhiều thập kỷ qua, phía Algeria nhất trí cao với phần lớn các đề xuất từ phía Việt Nam, nhất là xây dựng một lộ trình hợp tác giữa hai bên dưới sự chủ trì của Bộ Ngoại giao hai nước.

Đặc biệt, trong thời gian tới, cả hai bộ sẽ thành lập một Nhóm công tác chung để thảo luận và đề xuất các giải pháp hợp tác cụ thể để trình Bộ trưởng hai bên ký kết chính thức vào năm 2018 tại Hà Nội.

Cùng trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 11 UBLCP Việt Nam - Algeria tại thủ đô Algiers, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà - Chủ tịch Phân ban, Trưởng Đoàn công tác UBLCP Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Mỏ Algeria Youcef Yousfi; làm việc với Bộ trưởng nông nghiệp, phát triển nông thôn và ngư nghiệp Algeria; thăm ĐSQ Việt Nam tại Algeria.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Bộ Xây dựng thăm và làm việc tại Algeria

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO