Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức vì bê bối tình dục

Bùi Loan 02/11/2017 18:45

Truyền thông quốc tế ngày 2/11 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã đệ đơn từ chức chỉ một ngày sau khi ông lên tiếng xin lỗi vì đã đặt tay lên đầu gối của nữ phóng viên Julia Hartley-Brewer trong một bữa tiệc tối hồi năm 2002.

Trong đơn xin từ chức, ông Michael nêu rõ lý do: "Trong những ngày qua đã xuất hiện một số cáo buộc về các nghị sĩ, trong đó có một số cáo buộc về hành xử của tôi trong quá khứ. Nhiều cáo buộc là sai sự thật song tôi thừa nhận từng hành xử không tương xứng với các tiêu chuẩn cao trong quân đội. Vì vậy, tôi xin từ chức Bộ trưởng Quốc phòng”.

Ông Fallon được bầu vào Quốc hội Anh vào năm 1983 và trở thành Bộ trưởng Quốc phòng nước này từ tháng 7/2014. Thủ tướng Anh Theresa May đã chấp nhận đơn từ chức của chính trị gia 65 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức vì bê bối tình dục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO