Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Cao Bằng

14/11/2020 20:12

Ngày 14/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Nặm Nhũng, Rằng Rụng, Lũng Chẩn, Cả Giỏng, xã Lũng Nặm (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc mừng kết quả, thành tích đạt được của 4 khu dân cư thời gian qua, đồng thời đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong bối cảnh dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền Trung, mỗi khu dân cư cần tăng cường đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội.

Bốn xóm Nặm Nhũng, Rằng Rụng, Lũng Chẩn, Cả Giỏng là địa bàn vùng cao và là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Nùng, Mông của huyện Hà Quảng. Bà con nơi đây rất khó khăn về đất sản xuất và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Bốn xóm có 199 hộ, trong đó, còn 110 hộ nghèo, chiếm 55,2%; thu nhập bình quân đầu người chỉ 12 triệu đồng/năm. Dù còn nhiều khó khăn, người dân nơi đây luôn đoàn kết, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi góp phần nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Năm 2020, người dân đã đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông, bê tông hóa 2.700m đường liên xóm. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ, không có tình trạng bỏ học. An ninh trật tự tại các xóm đảm bảo. Người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có 72,3% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tại Ngày hội, đại diện 4 khu dân cư kiến nghị: Các xã vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng nói chung, bốn xóm nói riêng còn khó khăn về nước sản xuất, sinh hoạt. Hiện bình quân nước sinh hoạt mới đạt 46 lít/người/ngày, do đó, khu dân cư đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư thêm các công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm tặng một xe cứu thương cho huyện Hà Quảng (do Viettinbank tài trợ); Đại tướng Tô Lâm, đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam và tỉnh Cao Bằng tặng 189 suất quà cho các gia đình; UBTƯ MTTQ Việt Nam hỗ trợ xã Lũng Nặm xây dựng 20 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng).

Đến thăm, làm việc tại Công an xã Lũng Nặm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm động viên cán bộ, chiến sỹ Công an; đề nghị Công an xã Lũng Nặm thường trực ở trụ sở giải quyết, xử lý các yêu cầu của người dân; sâu sát xóm bản, gần dân, gắn bó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu giải quyết các nguyện vọng và vấn đề bức xúc của nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Cao Bằng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO