Bốn cặp đấu tứ kết World Cup 2022 từ 9 đến 11/12

B.Phúc (tổng hợp) 08/12/2022 08:42

4 cặp đấu của vòng Tứ kết World Cup 2022 được xác định sau khi vòng 1/8 khép lại, trong đó có các cặp đấu đáng chú ý như tuyển Anh gặp tuyển Pháp, tuyển Hà Lan gặp tuyển Argentina...

Các gương mặt đáng chú ý ở tứ kết. Ảnh: Getty images.

Theo Pháp Luật, bốn cặp đấu tứ kết World Cup 2022 diễn ra từ ngày 9 đến 11/12, sau khi Morocco và Bồ Đào Nha lấy hai vé cuối cùng để sánh vai với Anh, Pháp, Croatia, Hà Lan, Argentina, Brazil.

Brazil - Croatia: Vũ điệu samba quá mạnh

Ứng cử viên được yêu thích của giải đấu đã chơi cống hiến với chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc ở vòng 1/8 và tuyển Brazil rất muốn đi tiếp với khả năng chưa bộc lộ hết. Với người Croatia, họ đang có ý tưởng về một trận thắng nhà vô địch thế giới năm lần khá thú vị nhưng nó không hơn số đông trên thế giới mơ mộng về cuộc gặp tại bán kết giữa hai đại diện Nam Mỹ là Brazil và Argentina.

Rất khó cho đương kim á quân Croatia làm rối vũ điệu samba sau mùa 2018 họ gây chấn động thế giới. Hàng tiền vệ với Luka Modric, Mateo Kovacic và Marcelo Brozovic có thể giúp Croatia cân bằng đội hình để cầm cự trong khoảng thời gian đầu trận nhưng sẽ không thể qua mặt Neymar, Vinicius Junior, Richarlison và các cộng sự. Brazil quá mạnh và có lẽ không cần đến hiệp phụ.

Hà Lan - Argentina: Khi Messi và đồng đội cảnh giác cao độ

Tứ kết World Cup 1998, người hùng Dennis Bergkamp ghi một siêu phẩm vào lưới Argentina ở phút cuối giúp “cơn lốc cam” Hà Lan thắng 2-1, trả lại món nợ thua 1-3 chính đối thủ này ở chung kết năm 1978. Các hậu vệ người Hà Lan Nathan Ake và Jurrein Timber đã nhắc đến nỗi đau này của Argentina trên báo chí trước cuộc tái đấu tứ kết năm 2022, như một cách lên dây cót tinh thần cho đội nhà.

Nhưng Messi và đồng đội Argentina không nhớ về chuyện xa hơn mùa 2014 họ từng loại Hà Lan ở bán kết trên chấm luân lưu định mệnh, sau 120 phút hòa không bàn thắng. HLV kỳ cựu Luis van Gaal là nhân chứng sống ở trận thua đau đớn này và rất khao khát phục thù nhưng có lẽ nợ nần thêm chồng chất.

Argentina sau trận ra quân thua Saudi Arabia như bị dội gáo nước lạnh sẽ rất cảnh giác và với nội lực mạnh mẽ hơn, họ nhiều cơ hội qua mặt Hà Lan.

HLV Santos cho thấy ông không cần lão tướng Ronaldo để giành chiến thắng, mà thay vào một tiểu tướng Ramos 21 tuổi lập hat trick đầu tiên của World Cup.

Morocco - Bồ Đào Nha: Công thức không Ronaldo giúp Bồ Đào Nha đáng sợ hơn

Rất khó dự đoán cặp đấu này vì không ai lường trước cách chơi của đại diện châu Phi Morocco, đặc biệt qua trận đấu họ nhẫn nhịn Tây Ban Nha để đưa đối thủ này vào chấm 11 m. Bất chấp Tây Ban Nha có đến 75% thời lượng kiểm soát bóng, những chú sư tử Atlas biết mình biết người đã chấp nhận chơi với hàng phòng ngự dày có tổ chức để đạt mục đích lớn của mình.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha có 90 phút vùi dập Thụy Sĩ 6-1 khi dám chơi đôi công cởi mở. Đáng chú ý, HLV Santos cho thấy ông không cần lão tướng Ronaldo để giành chiến thắng, mà thay vào một tiểu tướng Ramos 21 tuổi lập hat trick đầu tiên của World Cup.

Giả sử đội bóng đến từ Bắc Phi lại chơi kiểu phòng ngự đặt xe buýt hai tầng vào cầu môn và rình rập cơ hội, sẽ rất khó cho Selecao châu Âu xuyên thủng. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha có lối đánh trực diện khó chịu và khó lường hơn Tây Ban Nha có thể mang đến một bàn thắng muộn.

Pháp - Anh: Kẻ tám lạng, người nửa cân

Đây là cặp đấu cân bằng và khó lường nhất trong bốn trận tứ kết World Cup 2022. Tuyển Pháp là nhà đương kim vô địch và chơi ngày càng hay với chiều sâu đội hình rất có chất lượng. Gà trống Gaulois còn có sát thủ Kylian Mbappe ghi bàn số một cuộc chơi, mỗi mình chân sút 23 tuổi này có khả năng quyết định số phận trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, Tam sư mặc dù trông có vẻ chông chênh và đáng lo ngại hơn nhưng niềm kiêu hãnh của những cầu thủ đang đá các giải vô địch lớn châu Âu không cho phép họ nhún nhường. HLV Southgate có nhiều sự lựa chọn ở hàng tấn công với đội trưởng Harry Kane lão luyện hay các tài năng trẻ Saka, Phil Foden có thể khai hỏa bất kỳ lúc nào.

Cả hai đội sẽ khó thắng nhau, dù tuyển Pháp dường như nặng ký hơn một chút.

4 cặp đấu của vòng Tứ kết World Cup 2022 được xác định sau khi vòng 1/8 khép lại, trong đó có các cặp đấu đáng chú ý như tuyển Anh gặp tuyển Pháp, tuyển Hà Lan gặp tuyển Argentina...

Lịch thi đấu chi tiết vòng tứ kết World Cup 2022

Ngày 9/12: 22h Croatia - Brazil (sân Education City)

Ngày 10/12: 02h Hà Lan - Argentina (sân Lusail); Lúc 22h Maroc - Bồ Đào Nha (sân Al Thumama)

Ngày 11/12: 02h Anh - Pháp (sân Al Bayt)

Đội hình xuất sắc nhất vòng 1/8 World Cup 2022: Nhiều cái tên lạ

Theo Dân Trí, trong đội hình xuất sắc nhất vòng 1/8 World Cup 2022 của Sofa Score, người ta thấy không ít cái tên lạ xuất hiện.

Thủ môn Dominik Livakovic (Croatia)

Không ai xứng đáng hơn Dominik Livakovic góp mặt trong đội hình này. Thủ thành của Croatia có khá nhiều tình huống xử lý tốt, hóa giải những cơ hội của Nhật Bản. Bên cạnh đó, anh còn có 3 lần từ chối những cú sút phạt đền của "Samurai xanh".

Hậu vệ Diogo Dalot (Bồ Đào Nha)

Diogo Dalot đang là sự lựa chọn số một ở hàng lang cánh phải đội tuyển Bồ Đào Nha. Hậu vệ của Man Utd ổn định trong phòng ngự và có nhiều pha hỗ trợ tấn công tốt. Anh đã có 4 cú tắc bóng thành công trong trận gặp Thụy Sỹ, nhiều nhất trên sân.

Rodri (Tây Ban Nha)

Rodri được nhiều trang thống kê bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Tây Ban Nha và Morocco. Cầu thủ của Man City có tới 223 đường chuyền (nhiều nhất trên sân) với tỷ lệ chính xác lên tới 92,8%. Bên cạnh đó, anh còn có 8 lần chiến thắng trong các pha không chiến.

Thiago Silva (Brazil)

Thiago Silva không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự trong trận đấu với Hàn Quốc, mà còn trực tiếp đóng góp một đường kiến tạo thành bàn cho Richarlison lập công.

Raphael Guerreiro (Bồ Đào Nha)

Hậu vệ trái của đội tuyển Bồ Đào Nha, Raphael Guerreiro đã thi đấu nổi bật khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 6-1 trước Thụy Sỹ.

Tiền vệ Denzel Dumfries (Hà Lan)

Denzel Dumfries là nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng của Hà Lan trước Mỹ. Cầu thủ này đặt dấu giày vào cả ba bàn thắng của "Cơn lốc màu da cam" (ghi 1 bàn, kiến tạo 2 đường chuyền thành bàn).

Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha)

Khi C.Ronaldo không xuất hiện, Bruno Fernandes là thủ lĩnh của Bồ Đào Nha. Mọi đường bóng của "Seleccao châu Âu" đều qua chân cầu thủ này. Không chỉ có vậy, Bruno còn đóng góp đường kiến tạo cho Pepe lập công.

Wataru Endo (Nhật Bản)

Wataru Endo là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Nhật Bản. Cầu thủ này đã có 4 đường kiến tạo cơ hội trong trận gặp Croatia. Bên cạnh đó, anh cũng là người thực hiện nhiều đường chuyền nhất (68 đường).

Daley Blind (Hà Lan)

Cũng như Denzel Dumfries ở bên cánh đối diện, Daley Blind đã thi đấu rất tốt trong trận đấu với Mỹ. Cầu thủ của Ajax cũng đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo vào lưới Mỹ.

Tiền đạo Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha)

Goncalo Ramos thực sự là "quân bài giấu trong tay áo" của HLV Fernando Santos. Cầu thủ này đã thực hiện cú hat-trick giúp Bồ Đào Nha hạ gục Thụy Sỹ với tỷ số 6-1.

Kylian Mbappe (Pháp)

Mbappe đã tạo dấu ấn lớn trong chiến thắng của Pháp trước Ba Lan khi đóng góp cú đúp. Nhờ đó, tiền đạo này đã vượt qua "Vua bóng đá" Pele trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhiều nhất ở World Cup khi dưới 24 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bốn cặp đấu tứ kết World Cup 2022 từ 9 đến 11/12

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO