Bóng đá Việt Nam kiếm tìm nhân tố mới

Hoàng Nam 04/11/2019 07:00

Hôm qua 3/11, HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin đã vào Đà Nẵng để theo dõi trận đấu giữa U21 Việt Nam và U21 Sinh viên Nhật Bản nhằm tìm kiếm, tuyển chọn thêm những nhân sự cho U22 Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam kiếm tìm nhân tố mới

Các tuyển thủ Việt Nam đang có được thể trạng và tinh thần tốt để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng.

Rèn chiến thuật

Sau khi nhóm cầu thủ Hà Nội FC và Quảng Nam lên hội quân đầy đủ, đội tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu 2 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Văn Hậu và Công Phượng. Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo triệu tập 27 cầu thủ để chuẩn bị cho trận cầu với UAE và Thái Lan. Theo kế hoạch, cả Công Phượng và Văn Hậu sẽ trở về Hà Nội vào ngày 11/11. So với các đồng đội, 2 cầu thủ này chỉ có khoảng 2 buổi tập trước trận đấu với UAE vào ngày 14/11. Sự có mặt của gần như đầy đủ các thành viên dường như khiến không khí trong toàn đội trở nên vui vẻ hơn với những tiếng cười rộn rã.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo bắt đầu rèn giũa các mảng miếng chiến thuật cho các học trò. Sau khi V-League 2019 kết thúc, khoảng thời gian nghỉ ngơi và chỉ cho tập nhẹ trong những buổi tập vừa qua gần như đã giúp 100% các cầu thủ có thể trạng tốt. Trước khi các cầu thủ Hà Nội và Quảng Nam lên tập trung thì do chưa đủ quân số, đội mới chỉ tập theo giáo án đơn giản và giúp rất nhiều tuyển thủ dần lấy lại thể lực tốt nhất cho bản thân. Nỗi lo trước đây hay phải đối mặt của tuyển Việt Nam chính là chấn thương thì đến lúc này ngoài những cầu thủ vốn đã bị chấn thương nhưng vẫn được ông Park triệu tập để họ có được cơ hội chữa trị tốt hơn thì chưa có trường hợp nào và đó sẽ là dấu hiệu tốt cho công tác chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Lúc này, hai cầu thủ đang gặp chấn thương là Phan Văn Đức và Đình Trọng vẫn được tập riêng dưới sự giám sát của bác sĩ Choi Ju Young.

Trong lần tập trung này, một khuôn mặt quen thuộc từng nhiều lần được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam cách đây vài năm nhưng lại là tân binh dưới thời HLV Park Hang Seo là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Thực tế, Hoàng Thịnh từng được thầy Park triệu tập hồi đầu tháng 10. Tuy nhiên vì bệnh viêm giác mạc, anh đã không thể có mặt như mong muốn nên lần trở lại này càng khiến anh nỗ lực nhiều hơn để trụ lại trong màu áo đội tuyển. “Từ cấp độ CLB hay ĐTQG, sự cạnh tranh vị trí luôn diễn ra một cách tích cực. Hiện tại, tôi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Tôi khát khao có thể cạnh tranh được một vị trí trong lực lượng của ĐT Việt Nam gặp UAE và Thái Lan tới đây” - không giấu nổi sự bồi hồi và cảm xúc, Hoàng Thịnh chia sẻ. Tuyến tiền vệ là nơi tập trung rất nhiều nhân tài nên để có được 1 xuất trụ lại sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và Hoàng Thịnh biết rất rõ điều này. “Trong đội hình Việt Nam hiện tại có nhiều tiền vệ giỏi. Mỗi người có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Rất lâu rồi tôi mới trở lại đội tuyển. Tôi có khát khao lớn. Tôi sẽ cố gắng chơi tốt gấp đôi ở CLB để trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam. Tôi sẵn sàng cạnh tranh vị trí sòng phẳng với các đồng đội. Cá nhân tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt những ưu điểm mình có và khắc phục nhược điểm mà thầy Park chỉ ra cho mình. Tôi muốn gặp Thái Lan, muốn đánh bại họ và tất nhiên là rất muốn đối đầu với Chanathip Songkrasin”.

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu UAE ngày 14/11 và Thái Lan ngày 19/11. HLV Park Hang Seo cho biết đây là hai đối thủ mạnh nhưng với lợi thế sân nhà, ông và các học trò có thể giành chiến thắng.

Tìm nhân tố mới và hoàn thiện mình

Cùng lúc phải quán xuyến 2 đội tuyển nhưng dù tập trung rất lớn cho tuyển Việt Nam ông Park vẫn dành sự quan tâm rất lớn cho các học trò trong màu áo U22. HLV Park Hang-seo và 2 trợ lý đắc lực Lee Young-jin, Kim Han-Yoon chiều qua 3/11 đã đến Đà Nẵng lần đầu tiên theo dõi giải bóng đá U.21. Ông Park và các trợ lý sẽ dự khán trận U21 Việt Nam và U21 Sinh viên Nhật Bản để tìm kiếm và trao cơ hội cho những cái tên nổi bật trong màu áo U21 tuyển chọn Việt Nam. Chuyến đi này không nằm ngoài mục đích có thể tìm thêm nhân tố mới và chất lượng, như nhà cầm quân người Hàn Quốc từng tìm thấy Phan Văn Đức hay Phạm Xuân Mạnh trước đây cũng từ giải U21 cho đội U23 đá VCK U23 châu Á 2018. Theo một số nguồn tin, thuyền trưởng người Hàn muốn trực tiếp “xem giò” 3 cầu thủ Trần Danh Trung, Lê Xuân Tú và tiền vệ Trần Văn Bửu nhằm bổ sung lực lượng cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Ngoài ra, một số gương mặt khác cũng thể hiện được tiềm năng như Trần Văn Đạt, Phùng Việt Trường, Đặng Văn Tới đầy hy vọng có cơ hội thể hiện mình trước sự chứng kiến của thày Park.

SEA Games 2019 được dự báo rất khốc liệt và U22 Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều bất lợi từ điều kiện sân bãi tập luyện cho đến việc thi đấu đến 5 trận vòng bảng khiến HLV Park Hang Seo phải có những toan tính dài hơi, hợp lý. Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng với mục tiêu giành vàng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã triệu tập 27 cầu thủ để lựa chọn ra những người tốt nhất cho chiến dịch sắp tới tại Philippines. Trong buổi tập mới nhất, U22 Việt Nam đã đón thêm nhân sự từ Hà Nội FC gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Trương Văn Thái Quý. Trong số này, Đình Trọng, Văn Toản và Tấn Sinh tiếp tục nhận được sự chăm sóc của các bác sỹ U22 Việt Nam trong thời gian chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Theo điều lệ, mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn và điểm đặc biệt của giải đấu lần này là các đội được có 2 cầu thủ trên 22 tuổi. “SEA Games 2019 diễn ra với quỹ thời gian dài, số lượng đội trong một bảng tương đối nhiều. Vì thế, mật độ thi đấu sẽ dày, trong khi mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Chính điều này buộc BHL phải có tính toán cụ thể về lực lượng để đảm bảo cho cuộc đua đường dài. Có hai suất cầu thủ trên 22 tuổi nên tôi ưu tiên cho những người đa năng, ít nhất có thể đá được 2 vị trí để làm chỗ dựa cho đàn em” - HLV Park Hang Seo đã tuyên bố sau khi tập trung toàn đội. Cũng theo nhà cầm quân này, ngoài tiêu chí đa năng thì hai gương mặt trên 22 tuổi phải có sự phục hồi nhanh, thể lực đảm bảo “Mật độ 2 ngày đá 1 trận là rất dày nên 2 cầu thủ trên 22 tuổi phải hồi phục thể lực nhanh, tránh hụt hơi dẫn đến việc nhiều trận BHL chỉ có thể tung vào sân một người trên 22 tuổi. Chúng tôi có danh sách các ứng viên trên 22 tuổi khá dồi dào, nhưng đang còn theo dõi xem ai là người phù hợp nhất với U22 Việt Nam hiện tại”- ông Park nói.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội từ cuối tháng 10. Đáng nhẽ đội di chuyển vào TPHCM từ ngày 8/11 tới, nhưng vì một số lý do, đặc biệt là vấn đề sân bãi nên đội đã quyết định tiếp tục tập luyện tại Hà Nội.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 21/11, U22 Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 2019. Tuy nhiên, kế hoạch này phút cuối đã được điều chỉnh lùi lại 1 ngày. Lý do là bởi, tại Manila, điều kiện sân bãi tập luyện chưa thể đáp ứng được yêu cầu của toàn đội. BTC chỉ bố trí 2 sân cỏ nhân tạo để các đội bóng tập luyện nên điều đó ít nhiều gây ra những khó khăn trong khâu chuẩn bị của U22 Việt Nam để hướng tới chinh phục mục tiêu vàng SEA Games.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng đá Việt Nam kiếm tìm nhân tố mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO