Bán kết SEA Games 30: Việt Nam - Campuchia: Tinh thần không buông bỏ

Hoàng Nam 07/12/2019 07:00

Tối nay (7/12), thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận bán kết bóng đá nam với đối thủ Campuchia. Campuchia đã cho thấy sự tiến bộ và tinh thần cực kỳ hưng phấn khi lần đầu vào chơi bán kết tại SEA Games nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Việt Nam.

Bán kết SEA Games 30: Việt Nam - Campuchia: Tinh thần không buông bỏ

U22 VN trên sân tập ngày 6/12.

Trận đấu không dễ dàng

U22 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại (thắng 4, hòa 1), đạt 13 điểm và đứng đầu bảng B. Trong khi đó, Campuchia cũng gây ấn tượng với vị trí thứ nhì bảng A. Họ lần lượt hòa Philippines 1-1, thắng Timor Leste 5-0, thua Myanmar 1-2 và thắng Malaysia 3-1. Campuchia cho thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc nhờ quá trình chuẩn bị dài hơi và chất lượng cho SEA Games 30 và đang sở hữu đội hình đồng đều, thể lực tốt và chiến thuật rất linh hoạt.

Nói về trận bán kết tối nay, nhà cầm quân người Argentina Felix Dalmas của Campuchia nhấn mạnh: “Việt Nam rất mạnh, lại có HLV giỏi. Chúng tôi rất háo hức được đối đầu Việt Nam ở bán kết. Đây chắc chắn là thử thách lớn nhất với Campuchia từ đầu giải, nhưng tôi tin chúng tôi có thể vượt qua được. Điều tôi và các học trò cần làm là chuẩn bị thật tốt, vào trận với tinh thần và khát khao chiến thắng cao nhất”.

Ông Dalmas cũng tiết lộ ông và học trò chỉ vui một chút sau khi thắng Malaysia, giành vé vào bán kết, rồi tập trung tối đa để chuẩn bị cho vòng bán kết. HLV đội Campuchia cũng cho rằng Việt Nam không phải là đội bóng hoàn hảo, và tin rằng đội của ông có cơ hội. “Việt Nam rất mạnh, nhưng cũng có những điểm chưa hoàn thiện. Chúng tôi tin vào cơ hội của mình. Các bạn hãy chờ xem chúng tôi thể hiện điều đó như thế nào trên sân”- ông Dalmas nói đồng thời từ chối dự đoán về % cơ hội vượt qua Việt Nam.

Đối đầu với đối thủ được đánh giá yếu hơn Campuchia ở bán kết nhưng những lo âu không hề nhỏ khi mật độ thi đấu 2 ngày/trận đã bào mòn thể lực cầu thủ U22 VN. Campuchia đang cho thấy họ có tinh thần cực kỳ hưng phấn sau khi lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games, cùng với đó nền tảng thể lực của họ chắc chắn sẽ tốt hơn U22 Việt Nam khi được nghỉ dài hơn 1 ngày cùng việc quá quen với sân cỏ nhân tạo nên chưa chắc U22 Việt Nam có trận đấu dễ dàng. Điều này cũng được HLV Park Hang Seo khẳng định: “Trận đấu sắp tới rất có ý nghĩa là bởi nếu chiến thắng thì chúng tôi sẽ góp mặt tại trận chung kết. Còn khó khăn là Campuchia thi đấu ít hơn chúng tôi một trận và có nhiều hơn một ngày nghỉ. Về mặt thể lực chúng tôi gặp bất lợi. Do vậy, chúng tôi phải thi đấu với tinh thần mạnh mẽ”.

Nhận định về đối thủ U22 Campuchia, ông Park chia sẻ: “Campuchia là hiện tượng. Tôi nghĩ đội nào cũng mạnh ở bảng B. Chúng tôi muốn tập trung vào Campuchia và cố gắng hết sức để giành chiến thắng”.

Việc Campuchia vào chơi ở bán kết là một trong những bất ngờ lớn nhất ở giải năm nay. Điều này có thể gây khó khăn cho Việt Nam trong việc tìm cách đối phó. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo khẳng định: “Tôi tôn trọng Campuchia và không bao giờ cử “gián điệp” theo dõi đối phương. Truyền thông Việt Nam có lẽ cũng vậy, họ đủ bận rộn với đội tuyển Việt Nam, đủ bận rộn với tôi rồi. Chúng ta không phải là đội bóng xấu xí”.

Giải bài toán thể lực

Với tần suất thi đấu 2 ngày/ trận, vào thời điểm nắng nóng trên mặt sân cỏ nhân tạo ở Philippines hiện nay, ông Park thừa nhận thể lực chính là quan tâm lớn nhất của ông trước trận đấu với Campuchia. Ông cho biết: “Chúng tôi phải đánh giá xem các cầu thủ đã hồi phục bao nhiêu phần trăm thể lực. Tiếp đến là những người chấn thương được điều trị như thế nào, khả năng thi đấu ra sao. Và cuối cùng, tôi nghĩ ai cũng biết là thể lực của các đội, các cầu thủ đều sa sút nhiều rồi, chúng tôi có khi phải đá bằng tinh thần thôi”.

Những gì đã diễn ra ở vòng bảng cho thấy vị trí thủ môn là nơi đang khiến ông Park không thể yên tâm. Trong trận đấu với Thái Lan, thủ môn Văn Toản đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi phá bóng trúng người tiền đạo đối phương, dẫn đến bàn thua đầu tiên của Việt Nam. Ở trận đấu trước đó với Indonesia, Bùi Tiến Dũng cũng phạm lỗi bắt hụt, khiến đội nhà nhận bàn thua. Bùi Tiến Dũng sau khi mắc sai lầm trong trận U22 Indonesia đã không được ông Park tung vào sân trong 2 trận vừa qua với U22 Singapore và U22 Thái Lan. Tuy nhiên, việc Văn Toản khi được trao cơ hội đã lại mắc lỗi trong trận hòa U22 Thái Lan có thể sẽ khiến ông Park suy nghĩ lại và trao cơ hội cho Bùi Tiến Dũng trở lại trong trận đấu với U22 Campuchia. Nói về vị trí quan trọng này, ông Park cho biết: “Tôi không muốn nói nhiều chuyện này. Sai lầm cá nhân sẽ giúp cầu thủ hoàn thiện bản thân. Họ biết phải làm gì. Tôi muốn nói về trận với Campuchia chứ không phải nói về những cá nhân trong quá khứ”. Tuy nhiên, trong buổi tập sáng 6/12, sau khi tiếp tục cho những cầu thủ trụ cột tập nhẹ rồi ra ngoài nghỉ ngơi sớm, ông Park đã đến chỗ cầu môn, nơi các thủ môn đang tập luyện, rồi gọi riêng Bùi Tiến Dũng ra dặn dò. Ông cùng HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh tiến đến cầu môn và tập riêng với Bùi Tiến Dũng. Ông lần lượt thả bóng vào cấm địa để thủ môn số một của Việt Nam phá lên. Dấu hiệu này cho thấy nhiều khả năng vị trí thủ môn sẽ lại được ông trao cho Bùi Tiến Dũng.

Lực lượng của U22 VN lúc này, ngoài Quang Hải đang gặp chấn thương không thể thi đấu trận bán kết thì Trọng Hùng có thể trở lại. Ông Park cho biết: “Tôi hy vọng Tiến Linh và Đức Chinh có thể ghi bàn. Hiện tại, Trọng Hùng và Quang Hải đang chấn thương. Không dễ để bố trí đội hình lúc này khi vắng 2 cầu thủ vì tôi thường xoay vòng họ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tuy nhiên, Trọng Hùng đã sẵn sàng cho trận đấu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bán kết SEA Games 30: Việt Nam - Campuchia: Tinh thần không buông bỏ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO