Bóng đá Việt: Tự tin và đầy hứa hẹn

Hoàng Nam 12/09/2019 07:00

Chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc ngay trên sân khách cùng động thái mời “phù thủy trắng” Philippe Troussier dẫn dắt U18 VN cho thấy một chiến lược dài hơi, duy trì một phong cách mà HLV Park Hang Seo xây dựng cho bóng đá Việt nơi những người điều hành bóng đá Việt, đã đem lại sự yên tâm, tự tin và hy vọng rất lớn cho người hâm mộ nước nhà.

Bóng đá Việt: Tự tin và đầy hứa hẹn

U22 VN hiện nay có sự kế thừa và tiếp nối để duy trì lối chơi đã được HLV Park Han Seo định hình.

Từ định hình lối chơi…

Tại Vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3, U23 Việt Nam với sự kết hợp của các tuyển thủ quốc gia và các cầu thủ mới đã xuất sắc giành vé vào vòng chung kết với 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan. Tuy nhiên, sau đó ông Park đã chỉ ra rằng nếu như chất lượng các cầu thủ thuộc ĐTQG có thể đảm bảo cho cuộc cạnh tranh tại vòng loại World Cup 2022 thì lực lượng của U22 VN vẫn chưa có được sự cân bằng về trình độ giữa các nhóm cầu thủ. Ngay khi bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games, ông Park chỉ ra vấn đề bất ổn về lực lượng của U22 VN khi vẫn chưa có được sự cân bằng về trình độ giữa các nhóm cầu thủ.

Từ tháng 5, ông Park cùng các trợ lý liên tục đi xem các trận để quan sát những cầu thủ sẽ tập trung cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 hoặc chỉ tập trung cho SEA Games. Trong giai đoạn từ tháng 6 cho tới tháng 11 khi SEA Games khởi tranh, ông Park đã để U22 Việt Nam tập trung thành các đợt ngắn hạn. Những đợt tập trung này vẫn đảm bảo cân đối lực lượng với các câu lạc bộ V.League và hạng Nhất. Nhiều cầu thủ là trụ cột ở các đội bóng sẽ được ưu tiên không tập trung trong thời gian diễn ra các giải chuyên nghiệp. Mỗi lần tập trung lại có những gương mặt mới được gọi theo danh sách sơ bộ. Điều này giúp cho các cầu thủ có cơ hội làm quen chiến thuật, còn ban huấn luyện có sự sàng lọc và lựa chọn những cái tên chất lượng. Bên cạnh đó cũng giúp các cầu thủ quen dần với tư duy, quan điểm xây dựng lối chơi và chiến thuật mà ông Park áp đặt cho cả U23 và ĐTQG. Sau nhiều trận đấu tập, một bộ khung đã được hình thành cho đến trước cuộc đối đầu với U22 Trung Quốc. Các cầu thủ trẻ đã dần chơi tốt hơn theo thời gian vài lần tập trung. Kỹ năng xử lý bóng, xử lý tình huống đã tốt hơn cùng nhiều ý tưởng hơn. Lối đá nhanh, thấp, ngắn, mạnh và chuẩn để có được một trận đấu tốt được ông Park xây dựng đã được duy trì. Sự hài lòng đã được ông Park sau trận đấu chia sẻ “Chúng tôi giành chiến thắng trước U22 Trung Quốc nhưng ý nghĩa quan trọng hơn cả là chúng tôi thấy được số cầu thủ chơi tốt hơn cả sự mong đợi. Tôi hài lòng về điều đó”.

Tới xây dựng lối chơi xuyên suốt

Đỉnh cao của bóng đá trẻ Việt Nam là việc U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé tham dự VCK U20 World Cup 2017. Đó là thời điểm mà các ĐTQG và U23 đều không có được thành tích tốt ở AFF Cup và SEA Games. Thế nhưng, việc bị loại từ vòng bảng ở giải U18 Đông Nam Á 2019 vừa qua và nhất là thất bại trước đội bóng đến từ nền bóng đá yếu hơn là U18 Campuchia tại giải đấu này là một kết quả đáng thất vọng.

Ở bất kỳ nền bóng đá nào thì mục tiêu của các đội tuyển trẻ đều là đào tạo, rèn luyện cầu thủ để cung cấp cho đỉnh cao nhất là ĐTQG. VFF đã nhận thấy rất rõ điều đó và cụ thể hóa hành động bằng việc mời HLV Philippe Troussier dẫn dắt lứa U18 VN. Và ông thầy người Pháp trong buổi ra mắt đã khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà có thể yên tâm khi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Đó cũng là lý do ông chia sẻ rằng ông đặt mình ở vị trí trợ lý cho HLV trưởng ĐTQG Park Hang Seo.

“Tôi có quan hệ với ông Park từ lâu và giữ gìn mối quan hệ đó tới nay. Tôi hy vọng tới đây tôi cũng tạo được khát khao cho cầu thủ như ông Park đã làm. Với tư cách HLV trưởng U19 Việt Nam, tôi coi mình như trợ lý của HLV Park Hang Seo. Chúng tôi chia sẻ triết lý chung là truyền cảm hứng, động lực cho cầu thủ, giúp họ nỗ lực phát huy điểm mạnh trong mọi thời điểm. Trong bóng đá có nhiều yếu tố ảnh hưởng phong độ cầu thủ nhưng tôi hy vọng U19 Việt Nam sẽ đạt thành công tương tự như U22, U23 & ĐTQG Việt Nam”- HLV Philippe Troussier phát biểu trong lễ ra mắt.

Những phát biểu của một HLV nổi tiếng như Philippe Troussier chính là tinh thần cầu thị cần có vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông đã cho thấy mình để cái tôi sang một bên vì HLV Park Hang Seo, vì muốn cùng chung tay xây dựng một lối chơi xuyên suốt mọi cấp độ đội tuyển cho bóng đá Việt. Chủ trương để các cầu thủ vận hành theo chiến thuật như tại U23 và ĐTQG của ông Park đã nhận được nhiều sự đồng tình của giới chuyên môn. Bóng đá Việt đang cho thấy mình tập trung vào phát triển chân đế một cách bền vững và đi trên lộ trình bài bản, không vội vàng hay đốt cháy giai đoạn. Những trải nghiệm thú vị và thành công nhất định từ HLV Park Hang Seo đã xây dựng khi được kết nối cùng “Phù thủy trắng” Philippe Troussier đã thêm cơ sở để gầy dựng lộ trình đó bài bản, khoa học và chỉn chu hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng đá Việt: Tự tin và đầy hứa hẹn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO