Bóng đá 'vỡ trận' vì Covid-19

An Chi 01/03/2020 07:00

Không chỉ có bóng đá Việt Nam, môn thể thao Vua đang bị đảo lộn mọi kế hoạch và đầy những lo lắng vì đại dịch Covid-19. Nhiều khả năng trong vài ngày tới, quyết định dừng toàn bộ các giải đấu, trận đấu trên thế giới sẽ được đưa ra nhằm đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ và người liên quan.

Bóng đá 'vỡ trận' vì Covid-19

Nhiều trận đấu đã phải hủy hoặc trong cảnh không có khán giả.

Siêu cúp vắng khán giả, đội tuyển Việt Nam thấp thỏm chờ hoãn trận gặp Malaysia

Sau một thời gian dài tạm hoãn, trận Siêu cúp quốc gia cuối cùng cũng được tổ chức vào ngày 1/3. Chỉ có điều, dường như BTC cũng muốn trận đấu này kết thúc thật nhanh, khi mà năm nay chẳng ai còn quan tâm tới chuyện xem bóng đá bởi dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát chưa thể kiểm soát.

Trước trận đấu 3 ngày, BTC bất ngờ thông báo trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ diễn ra trên sân không có khán giả, để đề phòng dịch Covid-19.

“Trận đấu giữa CLB TP Hồ Chí Minh và CLB Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng, mức độ hấp dẫn. Chúng tôi cũng biết giới hâm mộ rất chờ đợi trận đấu này vì cũng đã lâu chúng ta chưa có trận cầu đỉnh cao nào.

Mặc dù vậy do diễn biến dịch cúm virus Covid-19, BTC buộc phải đặt vấn đề đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho người dân lên trên. Trận đấu được tổ chức trên sân không có khán giả”, đại diện BTC cho hay.

Trong khi ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF tỏ ra tiếc nuối vì trận đấu mở màn mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam vô cùng hấp dẫn giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội không thể chào đón người hâm mộ vào sân.

Ông Tú nói: “Trước yêu cầu về sức khoẻ cho người dân, chúng ta buộc phải có phương án thích hợp. Đây là vấn đề khách quan ngoài ý muốn, nên ban tổ chức rất mong nhận được sự chia sẻ của người hâm mộ”.

Siêu cúp Quốc gia là cuộc đọ sức giữa đội vô địch V-League và đội vô địch cúp Quốc gia. Do Hà Nội FC đang là nhà vô địch V-League 2019 và giành cả cúp Quốc gia 2019, nên Á quân V-League 2019 TP Hồ Chí Minh trở thành đối thủ của đội bóng thủ đô. Trận đấu diễn ra vào lúc 16h30 ngày 1/3 trên SVĐ Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Không chỉ có trận Siêu cúp, mà các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam như V-League, hạng Nhất, cúp Quốc gia, đến giờ này vẫn chưa thể ấn định ngày khởi tranh, tức là chậm so với kế hoạch hơn 1 tháng.

Trong khi đó, trận làm khách của đội tuyển Việt Nam trên sân của Malaysia ngày 31/3 tới có nguy cơ bị hoãn, khi dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Hiện tại chúng tôi chưa nhận được thông báo nào về việc tạm hoãn trận đấu trên. Tuy nhiên, nếu trận đấu không được tổ chức vì lo ngại dịch bệnh, thì quyết định thuộc về FIFA, và hai đội bóng phải hoàn toàn tuân thủ”.

Cũng theo ông Hoài Anh, hiện đội tuyển Việt Nam vẫn không thay đổi kế hoạch hội quân vào ngày 21/3, sau đó có trận giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26/3 tại Bình Dương, trước khi lên đường sang Malaysia đá trận ngày 31/3. VFF yêu cầu BHL, các cầu thủ phải nâng cao ý thức bảo vệ mình và người xung quanh như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước rửa chuyên dụng...

Bóng đá thế giới lao đao

Không chỉ ở Trung Quốc, dịch Covid-19 đang lan rộng ra toàn thế giới. Ở châu Âu, Italia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều trận đấu trên mảnh đất hình chiếc Ủng đã bị hoãn lại cuối tuần qua. Bên cạnh đó, các CLB Italia như Inter đã phải thi đấu ở cúp châu Âu trên SVĐ không có khán giả.

Theo nguồn tin từ báo giới Italia, một cầu thủ đang khoác áo đội bóng CL Pianese ơ Serie C đã nhiễm virus corona. Hiện tại, cầu thủ này đang được cách ly và nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ.

Hiện có rất nhiều giải đấu của châu Á đã phải hoãn vì diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Thậm chí tới đây Olympic 2020 được tổ chức tại Nhật Bản, cũng có nguy cơ bị hoãn vô thời hạn, hoặc phải chuyển sang một quốc gia khác tổ chức.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chuẩn bị phải họp khẩn với một số Liên đoàn bóng đá quốc gia nằm trong vùng dịch. Cuộc họp này diễn ra vào ngày 2/3 tới tại Kuala Lumpur (Malaysia). AFC cùng FIFA và một số Liên đoàn thành viên sẽ đánh giá những tác động có thể ảnh hưởng đến các trận đấu của vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023 diễn ra trong tháng 3.

Hiện tại, AFC đã chính thức hoãn một số trận đấu ở vòng 3 Champions League ở khu vực Đông Á và Tây Á vào đầu tháng 3 tới, như Al Wahda FSCC (UAE) gặp Esteghlal FC (Iran) hay FC Seoul (KOR) gặp Chiangrai United (Thái Lan)…

Bên cạnh đó, trận play-off Olympic Tokyo 2020 giữa đội tuyển nữ Hàn Quốc và ĐT nữ Trung Quốc cũng bị hoãn lại vì đây là hai quốc gia có dịch Covid-19 hoành hành nghiêm trọng.

Tổng thư ký AFC Dato’ Windsor John cho biết: “Đây là quãng thời gian thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, AFC vẫn làm việc nghiêm ngặt để theo dõi tình hình, kể cả việc hạn chế đi lại, kết nối với các thành viên. Chúng tôi rất vui mừng vì sự ủng hộ của các tổ chức bao gồm các đối tác thương mại và truyền hình, cũng như sẽ nỗ lực để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho các cầu thủ, quan chức và khán giả, bên cạnh việc đảm bảo công bằng cho các giải đấu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bóng đá 'vỡ trận' vì Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO